TP.HCM: Hội nghị hướng đến Đại hội Phật giáo toàn quốc kỳ VIII

Sáng 16/10/2017, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội (Thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, Q.3, Tp.HCM), Ban Thường trực HĐTS tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội triển khai công tác Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII. Hội nghị đặt dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

 
Tham dự có HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Viên Giác, Ủy viên Thường trực HĐCM; HT.Thích Giác Nhường, HT.Viên Minh đồng Ủy viên HĐCM; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS; Chư tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS: HT.Thích Giác Toàn, HT.Thích Thiện Tâm; cùng Chư tôn đức Ban TT HĐTS, HĐTS, Ban, Viện T.Ư và Chư tôn đức 34 BTS GHPGVN tỉnh, thành phía nam (433 đại biểu).
 

 
Chính quyền tham dự có ông Trà Quang Thanh, Vụ phó Vụ công tác Tôn giáo phía Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ; bà Lê Hà, Cục An ninh Xã hội; ông Lê Hoàng Vân, Phó ban Tôn giáo Tp.HCM cùng đại diện chính quyền Tp.HCM và Quận 3 sở tại.
 


HT.Thích Huệ Thông, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 2 T.Ư báo cáo số lượng đại biểu tham dự
 
Theo chương trình, Hội nghị sẽ bàn về các nội dung: Ban Thư ký Báo cáo tóm tắt hoạt động phật sự nhiệm kỳ VII (2012-2017), dự thảo chương trình hoạt động phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022) của GHPGVN và các văn kiện có liên quan; Ban Hoằng pháp T.Ư, Ban Văn hóa, Ban Nghi lễ Trung ương triển khai một số công tác có liên quan; Ban Thông tin, Báo chí, Văn nghệ, Triển lãm trình bày kế hoạch thông tin truyền thông tiến tới Đại hội VIII Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 


Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh, với nội dung chương trình trên đây, Hội nghị sinh hoạt Giáo hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII.
 
“Trên tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể, Trung ương Giáo hội trân trọng lắng nghe những phát biểu, góp ý chân tình trong phạm vi cộng đồng trách nhiệm theo từng lĩnh vực, từng địa phương để giúp cho Giáo hội bổ sung và hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VII (2012-2017), đề ra những chủ trương, chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022), góp ý tu chỉnh một vài điểm của Hiến chương, Nội dung và chương trình Đại hội, làm cơ sở tiến đến Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành công tốt đẹp”, Hòa thượng Chủ tịch khẳng định.
 


Cục An ninh Xã hội tặng lẵng hoa chúc mừng



Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu

Tại Hội nghị, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS đã thay mặt Ban Thư ký Báo cáo tóm tắt hoạt động phật sự nhiệm kỳ VII (2012-2017), dự thảo chương trình hoạt động phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022) của GHPGVN và các văn kiện có liên quan.



Thượng tọa Thích Thiện Thống phát biểu

Thượng tọa Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký, kiêm Chánh Văn phòng 2 T.Ư thay mặt Ban Thư ký trình bày Đề dẫn góp ý tu chỉnh một số điểm trong Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.



Chư tôn đức Đại diện các Ban: Ban Hoằng pháp Trung ương, Ban Văn hóa, Ban Nghi lễ Trung ương triển khai một số công tác có liên quan; Ban Thông tin, Báo chí, Văn nghệ, Triển lãm trình bày kế hoạch thông tin truyền thông tiến tới Đại hội VIII Giáo hội Phật giáo Việt Nam.



HT.Thích Trung Hậu, Trưởng ban Văn hoá T.Ư



HT.Thích Hải Ấn, Phó ban Thường trực Ban Văn hoá T.Ư



TT.Thích Đạo Phước, Phó ban phụ trách phía Nam Ban Thông tin Truyền thông T.Ư

Đúc kết hội nghị, HT.Thích Thiện Nhơn nhận xét, dự thảo chương trình hoạt động phật sự nhiệm kỳ VIII do Ban Nội dung, Ban Thư ký đại hội đề ra với nhiều sáng tạo, đổi mới và phù hợp với xu thế xã hội hiện đại. Việc điều chỉnh từ ngữ một của số điều trong Hiến chương không làm thay đổi về cấu trúc Hiến chương (gồm 13 chương, 71 điều). 

Hòa thượng ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp của chư tôn đức tại hội nghị, Ban Thư ký đại hội, Văn phòng T.Ư Giáo hội sẽ tổng hợp và đưa vào chương trình hoạt động phật sự của Giáo hội nhiệm kỳ VIII và dự thảo điều chỉnh Hiến chương cho phù hợp.

(BTT TT TƯ)