TƯGH ra Kế hoạch tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN thay mặt Ban Thường trực HĐTS GHPGVN vừa ấn ký Kế hoạch số 067/KH.HĐTS ngày 27-5-2016 về tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7-11-1981 – 7-11-2016).

Kế hoạch gởi đến Ban, Viện Trung ương GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kế hoạch nêu: Năm 1975, hòa bình lập lại, đất nước thống nhất, giang sơn nối liền một dãy, Bắc Nam sum họp một nhà. Năm 1981 lịch sử, cơ duyên hội đủ các tổ chức, Hệ phái Phật giáo Việt Nam đã thực hiện sự nghiệp thống nhất Phật giáo cả nước, từ ngày 4 – 7/11/1981, tại chùa Quán Sứ - Thủ đô Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức được thành lập. Qua gần 7 nhiệm kỳ hoạt động, GHPGVN từ Trung ương đến địa phương đã không ngừng phát triển bền vững và ổn định về mọi mặt, đồng thời góp phần xây dựng và phát triển xã hội Việt Nam trên bước đồng hành cùng dân tộc và cộng đồng Phật giáo thế giới trong ba thập niên qua.

Để đánh giá những thành quả đạt được trong 35 năm qua của GHPGVN, các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành; tiến tới Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII; Đại hội Phật giáo các tỉnh, thành nhiệm kỳ 2017 - 2022; căn cứ Nghị quyết Hội nghị kỳ 4 Khóa VII Trung ương GHPGVN, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự trọng thể tổ chức Đại lễ Kỷ niệm và hội thảo 35 năm ngày thành lập Giáo hội (7-11-1981 – 7-11-2016) như sau:

I. Ban Tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 35 thành lập GHPGVN cấp trung ương

A. Ban Chứng minh

HT.Thích Phổ TuệHT.Danh NhưỡngHT.Dương NhơnHT.Thích Thanh SamHT.Thích Hiển Pháp, HT.Thích Đức NghiệpHT.Thích Thiện BìnhHT.Thích Đức PhươngHT.Thích Chơn ThiệnHT.Thích Trí QuảngHT.Thích Giác NhườngHT.Thích Thanh DũngHT.Thích Trí TâmHT.Thích Tắc An.

B. Ban Tổ chức

Trưởng ban: HT.Thích Thiện Nhơn.

Phó ban: HT.Thích Thanh Nhiễu, HT.Thích Thiện Pháp, HT.Thích Giác Toàn, HT.Thích Thiện Duyên, HT.Thạch Sok Xane, HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Thiện Tâm, HT.Thích Gia Quang, HT.Thích Bảo Nghiêm, HT.Thích Quảng Tùng, HT.Thích Huệ Minh, HT.Thích Trung Hậu, TT.Thích Quảng Hà, TT.Thích Thanh Quyết, TT.Thích Đức Thiện, TT.Thích Thanh Điện, TT.Thích Thiện Thống.

Ủy viên: HT.Đào Như, HT. Thích Thanh Duệ, HT.Thích Như Niệm, HT.Thích Giác Giới, HT.Thích Từ Thông, HT.Thích Đức Thanh, HT.Thích Huệ Trí, HT.Thích Thiện Sanh, HT.Thích Hải Ấn, HT.Thích Tấn Đạt, HT.Danh Lung, HT.Thích Thiện Đức, TT.Thích Thanh Phong, TT.Thích Thọ Lạc, TT.Thích Huệ Thông, TT.Thích Minh Hiền.

TT.Thích Bửu Chánh, ĐĐ.Thích Phước Nguyên, NT.Thích nữ Ngoạt Liên, NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, NT.Thích nữ Huệ Từ, Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn, Cư sĩ Từ Vân (Phạm Nhật Vũ), GS.Lê Mạnh Thát.

Ban Thư ký: TT.Thích Đức Thiện, TT. Thích Thiện Thống, HT.Đào Như, TT.Thích Thanh Điện, TT.Thích Huệ Thông, HT.Thích Tấn Đạt, HT.Danh Lung, TT.Thích Thọ Lạc, TT.Thích Thanh Tuấn, TT.Thích Quang Thạnh.

Ban Nội dung: Ban Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN.

C. Các Tiểu ban: Tiểu ban Tiếp tânTiểu ban Trang tríTiểu ban Xướng ngônTiểu ban Quà tặng,Tiểu ban Cư trú và ẩm thựcTiểu ban Thực hiện tài liệuTiểu ban Liên lạc báo đài.

II. Địa điểm và thờii gian, thành phần tham dự:

1. Thời gian:

- Trung ương Giáo hội:

+ Đại Lễ Kỷ niệm chính thức vào ngày 7-11-2016 tại Thủ đô Hà Nội;

+ Tại TP.Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 1 – 5/11/2016.

- Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tổ chức Đại lễ Kỷ niệm từ ngày 1-6-2016 đến ngày 30-10-2016.

2. Địa điểm:

-Văn phòng 1 TƯGH phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội tổ chức tại Hội trường Bảo tàng Phật giáo Việt Nam, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

-Văn phòng 2 TƯGH phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh tổ chức tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

-Thời gian và địa điểm tại các Tỉnh, Thành do Ban Trị sự ấn định.

3. Chương trình Đại lễ Kỷ niệm: (áp dụng chung cho Trung ương và địa phương)

-Niệm Phật cầu gia bị.

-Chào Quốc kỳ, Đạo kỳ.

-Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình, thành phần tham dự.

-Tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN của Đức Pháp chủ GHPGVN.

-Diễn văn Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

-Tặng hoa chúc mừng.

-Báo cáo thành quả đạt được qua 7 nhiệm kỳ của Trung ương Giáo hội.  

-Báo cáo thành quả đạt được của địa phương từ ngày thành lập Ban Trị sự đến nay (dành cho Phật giáo các tỉnh, thành tổ chức tại địa phương).

-Tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận Tổ Quốc, tuyên dương công đức của GHPGVN.

-Phát biểu của lãnh đạo chính quyền Trung ương và địa phương.

Cảm tạ của Ban Tổ chức.

4. Nội dung các biểu ngữ:

a.Biểu ngữ treo ngoài cổng chính:

Chào mừng Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 – 7/11/2016).

b.Pano trong hội trường:

- Trước cửa Hội trường:  “Chào mừng Quý Đại biểu về dự Đại Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN”.

- Chính giữa hội trường: “Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 – 7/11/2016)”.

- Hai bên hội trường:

+ Đoàn kết hòa hợp trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm Giáo hội.

+ Phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật.

5. Hình thức tổ chức:

a.Chủ đề của Đại lễ kỷ niệm: “Giáo hội Phật giáo Việt Nam 35 năm hình thành, ổn định và phát triển”.

b.Các sự kiện sẽ được tổ chức, thực hiện theo từng nhóm cụ thể và có đề án riêng.

c.Triển khai các chương trình hoạt động chào mừng như: Hội thảo, tọa đàm, văn nghệ, triển lãm, từ thiện, thuyết pháp, hoa đăng… với ý nghĩa ca ngợi những thành tựu 35 năm hình thành và phát triển GHPGVN.

d.Lễ mit-tinh chào mừng được tổ chức vào ngày 7-11-2016 tại thủ đô Hà Nội.

e.Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh tổ chức mit-tinh chào mừng vào ngày 5-11-2016 (khai mạc triển lãm, văn nghệ từ ngày 1 – 5/11/2016).

f.Các Ban, Viện Trung ương phối hợp, tổ chức các sự kiện hội thảo, tọa đàm, triển lãm, văn nghệ …, từ ngày 1-6-2016 đến ngày 30-10-2016 theo từng đề án cụ thể:

-Ban Tăng sự, Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự Trung ương phối hợp với Ban Kiểm soát, Ban Pháp chế tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Quản lý Tự viện, Tăng Ni trong thời đại hội nhập”.

-Ban Hoằng pháp phối hợp với Ban Hướng dẫn Phật tử tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển Đạo pháp bằng tinh thần Đoàn kết - Trách nhiệm - Kỷ cương”.

-Ban Giáo dục Tăng Ni phối hợp với Viện Nghiên cứu Phật học và các Học Viện tổ chức Hội thảo khoa học “Giáo dục Phật giáo truyền thống và hiện đại”.

-Ban Văn hóa phối hợp với Ban Nghi lễ tổ chức triển lãm thành tựu 35 thành lập GHPGVN.

-Ban Phật giáo Quốc tế phối hợp với Ban Thông tin - Truyền Thông tổ chức công tác quảng bá Đại lễ Kỷ niệm ở trong nước và ở nước ngoài.

-Ban Từ thiện xã hội và Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự Trung ương tổ chức các hoạt động từ thiện.

g.Các Ban, Viện phối hợp lập đề án cụ thể, kế hoạch tổ chức các sự kiện có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn trình Ban Thường trực HĐTS.

III. Biện pháp tổ chức:

1.Thành lập Ban Tổ chức Đại Lễ Kỷ niệm tại Trung ương và các tỉnh, thành. Ban Tổ chức tại tỉnh, thành do Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành làm Trưởng Ban Tổ chức.

2.Quý Ban Trị sự hướng dẫn các Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh, các Tự viện treo cờ nước, cờ Phật giáo và biểu ngữ “Chào mừng Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN (7/11/1981 – 7/11/2016)” tại cổng chính.

3.Trong Đại lễ kỷ niệm cần có những phát biểu của chư tôn đức Tăng Ni các Hệ phái và quý cơ quan chức năng tại địa phương.

4.Vận động Tăng Ni, Phật tử và đầy đủ các Hệ phái của GHPGVN tại địa phương tham dự (không hạn chế số lượng).

5.Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành có văn bản đăng ký việc tổ chức Đại lễ kỷ niệm với UBND, Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh, thành.

6.Tổ chức tuyên truyền Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến các Tự viện, Tăng Ni và Phật tử địa phương (thông qua các phương tiện thông tin truyền thông của Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố). 

7.Trung ương Giáo hội sẽ có thư mời dự Đại lễ Kỷ niệm tại Sóc Sơn, Hà Nội:

- Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh;

- Ban Thường trực HĐTS và các Ủy viên HĐTS;

- Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành;

- Cơ quan Nhà nước cấp Trung ương và địa phương;

- Cơ quan ngoại giao các nước tại Thủ đô Hà Nội;

- Các Hội Phật tử ở nước ngoài;

- Đồng bào Phật tử;

- Cơ quan thông tấn, báo chí.

8.Trung ương Giáo hội sẽ gửi Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN, Diễn văn khai mạc của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự và đề cương báo cáo thành quả hoạt động của GHPGVN 35 năm qua, để quý Ban Trị sự triển khai thực hiện. 

9.Mỗi Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành cử đoàn Đại biểu tham dự Đại lễ Kỷ niệm theo số lượng đại biểu được phân bổ và gửi danh sách Đại biểu về Văn phòng Trung ương Giáo hội (Văn phòng TƯGH sẽ gửi thông báo cụ thể số lượng đại biểu).

* Khu vực phía Bắc gửi về Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội, chùa Quán Sứ số 73 Phố Quán Sứ, Hà Nội. Email: vp1giaohoi@gmail.com

* Khu vực phía Nam gửi về Văn phòng 2 TƯGH, Thiền viện Quảng Đức số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP.HCM. Email: vitinhvp2@yahoo.com

10. Kinh phí tổ chức Đại lễ Kỷ niệm tại Trung ương Giáo hội:

- Xin Chính phủ hỗ trợ.

- Vận động các nhà tài trợ.

- Tăng Ni, Phật tử cúng dường.

11. Thời gian gửi báo cáo kết quả công tác tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN tại địa phương về Văn phòng Trung ương Giáo hội chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm 2016.

Trong Kế hoạch, lãnh đạo HĐTS GHPGVN đề nghị: Vì sự xương minh đạo pháp, vì sự nghiệp phát triển bền vững Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ 21, nhất là làm tiền đề tiến tới Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII và Đại hội Đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành nhiệm kỳ 2017 - 2022, rất mong được sự hoan hỷ và quan tâm thực hiện của chư tôn Giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành để Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành công viên mãn.

P.V