GĐPT Hải Đông (Phong Điền) kết nghĩa tình lam cùng GĐPT Sơn Thủy (A Lưới)

Các anh phương xa từ đồi núi oai hùng/ Chúng tôi miền xuôi miền thùy dương cát trắng/ Gặp nhau đây ta cùng nguyện đắp xây, xây ngày mai huy hoàng.

Các anh phương xa từ đồi núi oai hùng
Chúng tôi miền xuôi miền thùy dương cát trắng
Gặp nhau đây ta cùng nguyện đắp xây, xây ngày mai huy hoàng.

Các anh hân hoan vì màu áo Lam hiền
Chúng tôi mừng vui vì đàn em yêu mến
Gặp nhau đây ta chung một chí hướng, đem đuốc tuệ soi đường.

Ô! Nắm tay nhau mà ca, một niềm chân thành
Ô! Gió sương mưa dù rơi, một lòng tinh tấn

Các anh hiên ngang nhận cuộc sống thơm vàng
Chúng tôi cười vang hòa niềm vui thân ái
Gặp nhau đây ta chung một chí hướng, đem đuốc tuệ soi đường. (Chí Hướng sáng tác: Minh Thiện)

Dù ở đâu trên mọi miền tổ quốc, khi chung một lý tưởng, cùng khoác lên mình màu áo Lam hiền dịu, thì tất cả đã là anh em một nhà, đoàn kết một lòng dưới mái nhà chung Gia đình Phật tử. Và để thắt chặt thêm tình Lam, sự đoàn kết giữa hai gia đình Hải Đông và Sơn Thủy, hôm nay ngày 12/06/2019 được sự đồng ý của Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới, hai đơn vị đã tổ chức giao lưu kết nghĩa Tình Lam.

Tham dự buổi giao lưu kết nghĩa có Huynh trưởng cấp Tấn: Nguyên Lan Hoàng Thương, Gia trưởng GĐPT Sơn Thủy; Huynh trưởng cấp Tín: Quảng Danh  Trương Trà, Liên Đoàn trưởng GĐPT Sơn Thủy; Huynh trưởng cấp Tập: Nhật Trí Nguyễn Duy Nhân,  Liên Đoàn trưởng GĐPT Hải Đông, cùng với sự hiện diện của 30 huynh trưởng đoàn sinh GĐPT Hải Đông đã không ngại đường xá xa xôi để đến với vùng cao A Lưới. Đáp lại tấm chân tình đó, là sự đón tiếp chân thành từ 40 Huynh trưởng Đoàn sinh của GDDPT Sơn Thủy.

Ban Huynh trưởng và Đoàn sinh hai Gia đình đã cùng nhau lễ Phật, cử bài Sen trắng,  thực hiện nghi thức kết nghĩa.

Trước đại hùng bảo điện, dưới sự chứng minh của chư Phật, GĐPT Sơn Thủy và GĐPT Hải Đông phát nguyện kể từ nay chính thức là hai đơn vị kết nghĩa anh em.

Sau nghi thức kết nghĩa, hai đơn vị đã giao lưu trận bóng đá giữa Huynh trưởng nam và Thiếu nam của hai gia đình. Với tình thần giao lưu học hỏi, tạo sân chơi bổ ích và rèn luyện sức khỏe. Trận bóng diễn ra sôi nổi, với nhiều tình huống hay, kịch tính, nhiều pha ghi bàn đẹp mắt. Trận bóng kết thúc với tỉ số hòa 5-5.

Kết thúc buổi giao lưu tại suối Căn Te tại xã Hương Phong. Nhiều trò chơi vui nhộn, tràn ngập tiếng cười. Tinh thần đoàn kết màu Lam đã được thể hiện rõ trong buổi gia lưu này. Dây thân ái trong sự lưu luyến, hẹn gặp lại những người bạn Lam.

Một số hình ảnh ghi nhận được:
 


Lễ kết nghĩa Tình Lam hai đơn vị diễn ra tại Đại hùng bảo điện NPĐ Sơn Thủy





Niệm Phật cầu gia hộ









Bài ca Sen trắng







Phát biểu của hai đơn vị









Hồi hướng công đức



Giao lưu bóng đá





























 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GĐPT huyện A Lưới