Huynh trưởng Tâm Duệ làm Trưởng phân ban GĐPT T.Ư

Với đa số đại biểu tán thành trong Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017 của Phân ban GĐPT T.Ư, huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ-Nguyễn Đức Châu chính thức trở người đứng đầu Phân ban GĐPT T.Ư.
Hội nghị được tổ chức vào hôm qua, 24-12, tại Văn phòng 2 TƯGH (thiền viện Quảng Đức, Q.3) với sự chứng minh của HT.Thích Thanh Hùng, Trưởng ban HDPT T.Ư cùng chư tôn đức thành viên của Ban. 
 

Quang cảnh hội nghị
 
Theo đó, Hội nghị đã suy cử 31 huynh trưởng có uy tín, năng lực tham gia Ban Hướng dẫn Phân ban GDPT T.Ư, nhiệm kỳ 2017-2022 do huynh trưởng Tâm Duệ - Nguyễn Đức Châu làm Trưởng ban, huynh trưởng cấp Dũng Tâm Giới - Phan Ngọc Thảo đảm nhiệm Phó ban Thường trực Ban Hướng dẫn cùng 5 Phó ban chuyên trách khác. 
 
Dịp này, toàn thể đại biểu cũng lắng nghe báo cáo công tác Phật sự của Phân ban trong nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022. 
 
Đến nay, có 1.050 đơn vị GĐPT đang sinh hoạt tại các cơ sở tự viện ở 35 tỉnh thành trong cả nước với trên 71.000 huynh trưởng, đoàn sinh. Trong nhiệm kỳ qua, Phân ban GĐPT T.Ư xét xếp cấp Dũng cho 6 huynh trưởng, cấp Tấn cho 160 huynh trưởng; tổ chức trại huấn luyện huynh trưởng Vạn Hạnh khóa IV; ấn hành 500 tập kỷ yếu lễ kỷ niệm 60 năm GĐPT; tổ chức trại họp bạn liên ngành Thanh - Thiếu toàn quốc tại Quảng Ngãi với 6.000 trại sinh tham dự; tham gia nhiều hoạt động nhân đạo và công tác xã hội; có 70% huynh trưởng tham gia các chương tình tu học dài hạn. Đặc biệt, Phân ban tiến hành cấp 2.478 thẻ huynh trưởng đến các thành viên đủ điều kiện; hoàn thành việc biên soạn nhiều tài liệu hướng dẫn đoàn sinh tu học. 
 

HT.Thích Thanh Hùng tặng hoa chúc mừng Phân ban GĐPT T.Ư
 
Dự kiến trong nhiệm kỳ 2017-2022, Phân ban sẽ tổ việc tu học và huấn luyện huynh trưởng với hiệu quả cao hơn; tổ chức hội nghị Huynh trưởng lần thứ 12 để tu chỉnh nội quy; lập hồ sơ xét xếp cấp Dũng và cấp Tấn; tổ chức kỷ niệm 70 năm GĐPT Việt Nam. 
 

Phân ban GĐPT phát nguyện nhận nhiệm vụ
 

HT.Thích Thanh Hùng ban đạo từ
 
Ban đạo từ tại Hội nghị, HT.Thích Thanh Hùng đánh giá cao các Phật sự mà Phân ban GĐPT đạt được trong nhiệm kỳ qua bằng nội lực tự thân. Hòa thượng mong các thế hệ huynh trưởng, đoàn sinh trong cả nước tiếp tục thể hiện sự dũng tiến trong quá trình tu học, rèn luyện và phụng sự Giáo hội. 
 
Dịp này, Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư đã trao tặng Bằng Tuyên dương Công đức đến cá nhân, tập thể Phân ban về những đóng góp tích cực cho hoạt động Phật sự của ngành. 
 
Bảo Thiên (GNO)