Bộ tranh xúc động về bố và ông bố lý tưởng

So với một 'ông bố lý tưởng' thì bố có vẻ thua xa về mọi mặt từ việc chăm con, nấu ăn... nhưng bố vẫn là người tuyệt vời nhất trong trái tim con.
Tác giả Nguyễn Hồng Anh (1992), sinh viên ĐH Hà Nội chia sẻ bộ ảnh ý nghĩa mang tên Ông bố lý tưởng và bố. Bộ ảnh là sự so sánh về hình ảnh một ông bố bình thường và một ông bố lý tưởng thông qua những việc làm thể hiện độ đảm đang trong cuộc sống.


 

Một ông bố không phải là lý tưởng có thể vụng về trong việc chăm sóc con, nấu ăn dở, không hiểu tâm lý con cái.. Nhưng có một điều ông bố này chắc chắn chiến thắng ông bố lý tưởng đó là tình yêu của người con dành cho mình. Dù bố không bằng người ta nhưng tình yêu cuả bố vẫn là tuyệt vời nhất.

Bộ tranh được tác giả thực hiện vào dịp ngày của bố vừa qua. "Đơn giản chỉ là lần đầy tiên mình biết đến sự tồn tại của ngày ý nghĩa này và muốn vẽ một cái gì đó làm kỷ niệm. Ông bố trong loạt tranh này có nhiều nét giống bố mình. Tuy không phải là một ông bố hoàn hảo nhưng vẫn luôn khiến mình mỉm cười khi nhớ về", Hồng Anh tâm sự.

Cùng xem bộ ảnh xúc động về tình yêu dành cho bố của tác giả 9x:














 

Thanh Xuân
Ảnh: Cloud Pillow (VNE)