Để tỏ lòng tưởng nhớ và truy niệm công đức của cố nhạc sĩ Văn Giảng, một phật tử trung kiên suốt đời tận tuỵ vì sự nghiệp văn hoá cũng như hoằng pháp trong lĩnh vực âm nhạc, với những nhạc phẩm tiêu biểu như Mừng ngày Đản sanh, Từ Đàm quê hương tôi, Hùng thiêng ca, cùng với rất nhiều những ca khúc Phật giáo và tình yêu quê hương đất nước tiêu biểu khác mà cố nhạc sĩ dốc hết tâm thành sáng tác cho đến tận cuối đời.
Tối nay, vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 26 tháng 6 năm 2013 (nhằm ngày 19/5/Quý Tỵ) tại Trung tâm Phật giáo Liễu Quán, số 15A Lê Lợi, Tp Huế, Ban Điều hành Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán đã tổ chức Đêm nhạc tưởng niệm cố Nhạc sĩ Nguyên Thông - Văn Giảng.
Đến dự khán chương trình có chư Tôn đức Tăng Ni, quý nhân sĩ trí thức, quý Phật tử và những người yêu nhạc của Cố Nhạc sĩ Văn Giảng.
Cố nhạc sĩ Văn Giảng, tên thật là Ngô Văn Giảng, pháp danh Nguyên Thông, tự Giác Tuệ, bút danh Thông Đạt, sinh năm 1924 tại làng Bác Vọng Đông, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, trong một gia đình Phật giáo thuần thành. Cố nhạc sĩ là một gương mặt nghệ sĩ Phật tử tiêu biểu có nhiều đóng góp quan trọng đối với dòng tân nhạc Phật giáo Việt Nam cũng như dòng tân nhạc dân tộc, vừa xả báo thân về cõi Phật ngày 09 tháng 5 năm 2013 (nhằm ngày 30/3/Quý Tỵ) tại thành phố Melbourne, bang Victoria, Úc Đại Lợi, hưởng thọ 89 tuổi. Hôm nay là lễ Chung thất trai tuần của cố nhạc sĩ, cũng ngày hôm nay tại chùa Viên Thành, tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu cũng trọng thể thiết lập đàn tràng cầu siêu Song thân do Ni trưởng Thích Nữ Thể Dung (Con gái của Cố Nhạc sĩ).
Để tỏ lòng tưởng nhớ và truy niệm công đức của cố nhạc sĩ Văn Giảng, một phật tử trung kiên suốt đời tận tuỵ vì sự nghiệp văn hoá cũng như hoằng pháp trong lĩnh vực âm nhạc, với những nhạc phẩm tiêu biểu như Mừng ngày Đản sanh, Từ Đàm quê hương tôi, Hùng thiêng ca, cùng với rất nhiều những ca khúc Phật giáo và tình yêu quê hương đất nước tiêu biểu khác mà cố nhạc sĩ dốc hết tâm thành sáng tác cho đến tận cuối đời.
Đêm nhạc khép lại qua ca khúc "Thắp nén hương lòng" của Nhạc sĩ Đặng Ngọc Phú Hòa qua sự trình bày của các ca sĩ Học viện Âm nhạc Huế trong sự nuối tiếc của tất cả thính phòng, bởi những lời ca hùng hồn, bi tráng qua cái tâm, tinh thần từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha của Đạo Phật được thể hiện qua những ca khúc của Cố Nhạc sĩ.
Hình ảnh đêm nhạc.
Hội trường TT VHPG Liễu Quán
Đại đức Thích Ngộ Tùng tuyên bố lý do, giới thiệu hành phần tham dự
Hòa thượng Thích Hải Ấn phát biểu khai mạc
chư Tôn đức Tăng Ni dự khán
Quý nhân sĩ trí thức
tặng hoa chúc mừng
MC. Văn Thịnh - Ngọc Ẩn dẫn chương trình đêm nhạc
Ca khúc: Mừng ngày Đản Sanh - Các em Oanh Vũ thành phố Huế trình bày
Ai về Sông Tương - Ca sĩ Hoàng Lan trình bày
Từ Đàm Quê Hương Tôi - Ca sĩ Kim Nhung trình bày
Có những hồi chuông - Ca sĩ Phan Hữu Bính trình bày
Nhạc sĩ Đặng Ngọc Phú Hòa cùng quý nghệ sĩ Học viện Âm nhạc Huế
Trường ca Hào quang máu lửa - Quý Ca sĩ Học viện Âm nhạc Huế biểu diễn
Nhạc phẩm Một câu A Di Đà - Ca sĩ Tuyết Trinh thể hiện
Đường Lên Xứ Phật - Ca sĩ Văn Phương
Thắp nén hương lòng - Học viện âm nhạc Huế trình bày
và khép lại chương trình đêm nhạc tròng niềm tiếc nuối
Chú ý: Mọi việc sao chép và giữ nguyên nội dung đều được hoan nghênh. Ghi rõ nguồn phatgiaoaluoi.com khi phát hành lại thông tin từ website này.