Ngày cuối Trai đàn sản nạn, thai nhi tại chùa Từ Quang

Hôm qua, ngày 30 tháng 09 năm 2012 (nhằm ngày 15/08 Nhâm Thìn), Pháp Hội Niệm Phật Cầu Siêu Hương Linh Sản Nạn Thai Nhi 2012 tại chùa Từ Quang đã long trọng bước sang ngày cuối cùng với các thời khóa niệm Phật, cúng Phật, cúng chư hương linh nhằm hồi hướng công đức lành ấy siêu tiến cho các vong linh sản nạn thai nhi siêu sanh Tịnh độ.
Ngày cuối Trai đàn sản nạn, thai nhi tại chùa Từ Quang
 
Sau thời khóa lễ cúng Phật và cúng chư hương linh, khóa lễ cúng dường trai tăng đã được diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành hính dưới sự tham gia của đông đảo quý Phật tử cùng tham gia cầu nguyện nương vào năng lực gia trì của chư Tăng trong đàn tràng pháp hội ngưỡng mong cho các vong linh sớm được vãng sanh.
Vào lúc 14h00, là thời pháp thoại của ĐĐ. Thích Trí Huệ thuyết giảng về vấn đề phá thai trong xã hội. Đại đức nhấn mạnh: “Tự phá thai mình là một tội ác hủy diệt sự sống, phải chịu quả báo hết sức nặng nề và kéo dài. Lẽ tất nhiên, mọi người chúng ta phải tránh xa tội ác này.”
Sau thời pháp thoại, đạo tràng đã trang nghiêm cung đón HT. Thích Trí Quảng, HT. Thích Minh Cảnh, HT. Thích Chơn Lạc, HT. Thích Minh Thông đã quang lâm niêm hương chứng minh công đức cho pháp hội diễn ra thành tựu viên mãn.
Vào lúc 16h30, ĐĐ. Thích Giác Thiện – trụ trì Chùa Từ Quang đã đăng đàn chẩn tế bạt độ vong linh oan hồn uổng tử sản nạn thai nhi, hồi hướng công đức lành ấy đến khắp pháp giới chúng sanh được nương vào oai đức chư Phật sớm vãng sanh Cực Lạc.









































































Tác giả bài viết: Minh Trực

Nguồn tin: Phật tử Việt Nam