Cáo phó

(PGAL) - Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: THẦY Nguyễn Tư Trừng, Pháp danh Nguyên Thanh, một người THẦY khả kính và rất gần gũi với nhiều thế hệ Tăng, Ni, Phật tử, Nhân sĩ trí thức Huế đã an nhiên trút hơi thở cuối cùng vào chiều ngày 17 tháng 8 năm Nhâm Thìn (2-10-2012).
Thầy Nguyễn Tư Trừng
Năm 1994 Thầy tham gia giảng dạy tại trường Trung cấp Phật học tỉnh TT Huế Năm 1997
Thầy là giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.
Là một Cộng tác viên, một vị thiện tri thức sinh hoạt lâu năm với Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế.
Sau hơn 1 tuần lâm bịnh, được chư tôn Hòa thượng thăm viếng động viên, vào chiều ngày 2-10-2012 (17-8-Nhâm Thìn) sau buổi chuyện trò đạo tình cùng Hòa thượng Thích Quang Nhuận, bằng nụ cười an lạc THẦY đã an nhiên trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 82 tuổi.
Linh cửu của THẦY được quàn tại tư gia, đường Tống Duy Tân, Phường Thuận Thành, TP. Huế
Lễ nhập liệm sẽ được cử hành vào lúc 2 giờ chiều ngày 18 tháng 8 năm Nhâm Thìn (3 -10- 2012)
Lễ viếng sẽ được bắt đầu từ 15 giờ ngày 3-10-2012 (18-8-Nhâm Thìn) đến ngày 8-10-2012 (23-8-Nhâm Thìn)
Lễ di quan sẽ được cử hành vào lúc 5 giờ ngày 24 tháng 8 năm Nhâm Thìn (9-10-2012) và an táng tại nghĩa trang đồi Vạn Phước.
Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế Và Gia đình Kính Báo.