BQT và Trại sinh A Dục 37 - Lộc Uyển 58 tưởng niệm Cố Trưởng lão HT.Thích Đức Phương

Tối ngày 7 tháng 7 năm 2018 (24/5 Mậu Tuất) Ban Tổ chức, Ban Quản trại Lộc Uyển 58 và A Dục 37 đã trang nghiêm tổ chức lễ Tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tân viên tịch.


Video BQT và Trại sinh A Dục 37 Lộc Uyển 58 Tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương
 
Quang lâm cử hành lễ Tưởng niệm có Đại đức Thích Thiền Nguyện, Phó Thư ký kiêm Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN huyện A Lưới, Ni sư Thích Nữ Diệu Trung, Phó Ban Trị sự, Trưởng Ban TTXH GHPGVN huyện A Lưới, Sư cô Thích Nữ Thuần Tánh, Ủy viên BTS GHPGVN huyện A Lưới, quý Bác trong Ban Hộ tự NPĐ Sơn Thủy, NPĐ Sơn Nguyên cùng hơn 200 trại sinh khóa Huấn luyện Huynh trưởng Lộc Uyển 37 và A Dục 58 tại huyện A Lưới.

Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương sau 86 năm hiện diện ở cõi Ta bà, bằng tài năng, trí tuệ và đức độ của một bậc chân tu, bằng tinh thần từ bi rộng lớn của một sứ giả Như lai. Suốt cuộc đời của Trưởng lão Hòa thượng đã tận tâm, tận lực, phục vụ cho quê hương, xứ sở cho Đạo pháp và Dân tộc.

Với uy tín và sự ảnh hưởng to lớn của một bậc cao Tăng, Hòa thượng đã đoàn kết Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh nhà cùng chung tay gánh vác xây dựng Giáo hội ngày một vững mạnh. Góp phần thiết thực trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Namvaf nền hòa bình trong khu vực và trên thế giới.

Thuận theo quy luật vô thường, Hòa thượng đã an nhiên thu thần thị tịch, xã bỏ báo thân vào lúc 14 giờ 00 ngày 18 tháng 5 năm Mậu Tuất (10/7/2018) tại chùa Lam Sơn, thành phố Huế để lại bao niềm tiếc thương vô hạn cho Giáo hội, cho Tông môn Pháp phái, Tăng Ni và đồng bào Phật tử các giới.

Trại Huấn luyện A Dục 37 và Lộc Uyển 58 tại huyện A Lưới diễn ra trong nhũng ngày mất mát đầy kính tiếc này. Giờ đây Chư Tôn đức Ban Tổ chức, Ban Quản trại và toàn thể 195 Huynh trưởng trại sinh liên trại thành kính trang nghiêm đảnh lễ trước Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng để tưởng nhớ công đức cao vời, công hạnh sâu dày vô lượng vô biên của Đức Trưởng lão Hòa thượng.

Chùm ảnh ghi nhận từ buổi lễ:



Hương án cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương





Cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm





Huynh trưởng cấp Tấn: Tâm Quả - Hà Văn Tám điều hành chương trình







Chư Tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới







Đại đức Thích Thiền Nguyện cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão HT. Thích Đức Phương











Quý Đạo hữu các ban Hộ tự Niệm Phật đường



















Đại đức Thích Thiền Nguyện dâng hương đảnh lễ Giác linh Đức Trưởng lão Hòa thượng





























Huynh trưởng trại sinh thọ tang








Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới