BTS Phật giáo A Lưới đặt đá xây nhà cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số bị hỏa hoạn

Góp phần hỗ trợ các gia đình đồng bào Dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn giúp họ ổn định cuộc sống. Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã vận động Ni sư Thích Nữ Trung Thành, chùa Tiên Long (quận Gò Vấp, Tp. HCM) và các nhà hảo tâm hỗ trợ 01 căn nhà tình thương (50 triệu đồng) cho gia đình bị hỏa hoạn thiêu rụi tại xã Hồng Bắc, huyện A Lưới.
Sáng 6-4, Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã khởi công đặt đá xây dựng căn nhà tình thương đến hộ gia đình Ông Trần Văn Phích, Bà Hồ Thị Lý, thường trú tại: thôn Ra Lóoc-A Sốc, xã Hồng Bắc, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

ĐĐ.Thích Tâm Phương, Đại đức Thích Tâm Phương, Ủy viên BTS GHPGHVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Đại đức Thích Thiền Ngộ, Phó Ban HDPT, trú trì NPĐ Sơn Nguyên; NS.Thích nữ Diệu Trung, Phó BTS, Trưởng ban TTXH PG huyện A Lưới; Đạo hữu Lê Văn Hoàng, Phó Thư ký BTS, Trưởng Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới; Đại diện chính quyền địa phương xã Hồng Bắc có ông Trần Văn Đôn, Phó Chủ tịch UBND xã; Ông Lê Văn Ta Lo, Chủ tịch UBMT TQVN xã; Bà Trần Thị Loan, cán bộ chính sách xã Hồng Bắc cùng đến cử hành lễ động thổ xây nhà tình thương gia đình nói trên.
 
Ni sư Thích Nữ Trung Thành và quý Phật tử mạnh thường quân ủng hộ kinh phí 50 triệu đồng/1 căn nhà tình thương, nhằm giúp hộ gia đình sẽ yên tâm về nơi ở, cố gắng làm ăn, vươn lên thoát nghèo.
 
Tại buổi lễ, chư Tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã trao trước số tiền (20 triệu đồng) để gia đình lo vật liệu xây dựng, số còn lại sẽ bàn giao sau khi công trình gần hoàn thiện; Dự kiến ngôi nhà sẽ hoàn tất và bàn giao trong giữa tháng 3 âm lịch.
 
Chùm ảnh ghi nhận:
 


Căn nhà tạm bợ của Ông Trần Văn Phích và bà Hồ Thị Lý được sửa chữa sau khi hỏa hoạn xảy ra















Chư Tôn đức và quý vị lãnh đạo niệm hương cầu nguyện









Đại đức Trưởng Ban Trị sự cử hành nghi lễ động thổ









Và Đặt viên đá đầu tiên

















Ban Trị sự tạm ứng trước cho gia đình 20 triệu đồng để lo vật liệu xây dựng



 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới