BTS Phật giáo A Lưới tặng quà Tết cho người khiếm thị - khuyết tật tại xã Hương Vinh

Khoảnh khắc thiêng liêng đất trời giao hòa, lòng người lại nao nao đến khó tả. Ngày Tết không chỉ là ngày để con cháu hướng về tổ tiên với tấm lòng tri ân, hiếu kính mà còn là dịp để những người thân trong gia đình quây quần, tề tựu dùng với nhau bữa cơm đầu năm đầm ấm nghĩa tình.
Để xoa dịu nỗi khổ niềm đau với những mảnh đời kém may mắn, chiều ngày 30 tháng 12 năm Canh Tý (11/02/2021), trong thời khắc chuẩn bị đón giao thừa Tết Tân Sửu, tại Hội người mù - khuyết tật xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế); Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Đại đức Thích Tín Nhơn, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Ni sư Thích Nữ Diệu Trung, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban TTXH GHPGVN huyện A Lưới và các Phật tử trong Gia đình Hương Sen trong đã đến chúc Tết và trao tịnh tài đến bà con trên địa bàn.

Hình ảnh quý Thầy, cô, quý anh chị thăm chúc sức khỏe đồng thời trao 200 bì thư (40 triệu đồng), mỗi bì thư 200.000đ đến tận tay bà con, nhằm động viên khích lệ tinh thần của bà con đón Tết 5k an toàn, đầm ấm hơn. Đây là những món quà ý nghĩa, chứa đầy tình người mà chư Tôn đức và quý Phật tử mang lại cho những người khiếm thị, khuyết tật trong dịp Tết cổ truyền dân tộc.
 
Đại đức Thích Tâm Phương thay mặt Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới và bà con kém may mắn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Phật tử Đinh Trọng Đức và các sinh viên, học sinh của Duc Dinh Center và Lend a Hand tại Hoa Kỳ phát tâm ủng hộ tịnh tài thực hiện nhiều đợt từ thiện, chia sẻ yêu thương đến với bà con vùng lũ lụt cũng như chương trình mang Tết đến với những người khiếm thị trong đêm giao thừa Tết nguyên đán Xuân Tân Sửu - 2021. Những tặng phẩm ấy là niềm khích lệ vô cùng quý báu, là món quà vô giá được kết tinh bằng tinh thần từ bi cứu khổ để sưởi ấm hiếu đạo tình người, là chất liệu xây dựng nếp sống đạo đức văn hóa cho con người và xã hội. 
 
Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ đến Phật tử Đinh Trọng Đức cùng gia đình thân tâm thường an lạc trong suối nguồn từ bi và trí tuệ của mười phương chư Phật. 

Một số hình ảnh ghi nhận:
 




Hội người mù, khuyết tật xã Hương Vinh



Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng BTS GHPGVN huyện A Lưới phát biểu













Đại diện Hội người mù, khuyết tật phát biểu tri ân chư Tôn đức





Trao bì thư tới bà con khiếm thị



































Chư Tôn đức chú nguyện Phóng sanh hồi hướng công đức



 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới