BTS Phật giáo huyện A Lưới thăm và hỗ trợ em Hồ Xuân Huy (xã Lâm Đớt) do bị điện giật trong bão lũ vừa qua

Gia đình em Hồ Xuân Huy thuộc diện hộ nghèo không đủ tiền điều trị nên các đơn vị cơ quan, tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm đóng góp tịnh tài hỗ trợ giúp em qua cơn nguy kịch.
Sáng 14-10, Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự; Đại đức Thích Tín Nhơn, Phó Ban Thường trực BTS GHPGVN huyện A Lưới; Bà Lê Thị Mai Loan, Phó Chủ tịch UBMT TQVN huyện A Lưới và Phật tử Trần Phương Liên (Huế) đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ 8 triệu đồng cho em Hồ Xuân Huy (xã Lâm Đớt) đang điều trị tại Bệnh viện 41 Nguyễn Huệ do bị điện giật vào sáng 12/10 khi em đi ra thăm đồng do cột điện sập khi mưa bão trong những ngày qua mà em không biết nên bị rất nặng.

Gia đình em Hồ Xuân Huy thuộc diện hộ nghèo không đủ tiền điều trị nên các đơn vị cơ quan, tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm đóng góp tịnh tài hỗ trợ giúp em qua cơn nguy kịch.

Phái đoàn đã động viên gia đình vượt qua khó khăn và cố gắng điều trị cho bệnh nhân sớm bình phục để trở về ổn định cuộc sống gia đình. 

Một vài hình ảnh ghi nhận:





Bà Lê Thị Mai Loan trao số tiền hỗ trợ 2 triệu đồng trích từ quỹ ủng hộ của UBMT TQVN huyện





Đại đức Thích Tâm Phương trao 5 triệu đồng



Phật tử Trần Phương Liên trao 1 triệu đồng




 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới