BTS Phật giáo huyện A Lưới thông báo v/v sinh hoạt tôn giáo trong trạng thái “bình thường mới”

Đại đức Thích Tâm Phương, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới vừa ký Công văn số 46/2020/CV-BTS vào ngày 15-9 gởi đến quý Tôn đức Tăng Ni, các Ban trực thuộc Ban Trị sự, các Ban Hộ tự, Ban Điều hành 13 Vức, Ban Điều hành GĐPT huyện, các Đạo tràng đoàn chúng cư sĩ trên địa bàn huyện A Lưới về việc sinh hoạt tôn giáo trong trạng thái “bình thường mới”.
Nội dung Thông báo nếu rõ: Thực hiện theo Thông báo số 363/TB-UBND ngày 11/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Thông báo số 155/2020/TB-BTS ngày 11/9/2020 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sinh hoạt tôn giáo trong trạng thái “bình thường mới”.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện A Lưới kính thông báo đến chư Tôn đức Tăng Ni; các Ban Chuyên môn; các Niệm Phật đường; các đơn vị GĐPT; các Vức trực thuộc trên địa bàn: 

1. Các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo trở lại bình thường. Các Ban trực thuộc nỗ lực tích cực hơn nữa nhằm mang lại hiệu quả cao trong công tác Phật sự chuyên môn; các khóa tu học, sinh hoạt, sóc vọng định kỳ hằng tháng, hằng tuần tại các đơn vị cơ sở Niệm Phật đường, các vức, đạo tràng, đoàn chúng cư sĩ Phật tử, GĐPT...

2. Nguy cơ dịch bệnh bùng phát vẫn luôn hiện hữu, vì vậy chư Tôn đức, cư sĩ Phật tử các giới cần nâng cao ý thức thực hiện giải pháp chung sống an toàn theo “Thông điệp 5K” như: thường xuyên đeo khẩu trang, rữa tay sạch bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; thực hiện các biện pháp khử khuẩn, bảo đảm thông thoáng vệ sinh tại các cơ sở tự viện khi tổ chức các sinh hoạt tập trung đông người...

3. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái “bình thường mới” nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.





 

Tác giả bài viết: Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới