Ban Hộ tự Niệm Phật đường Sơn Nguyên họp giải quyết các Phật sự cuối năm 2017

Chiều ngày 8/12, tại Niệm Phật đường Sơn Nguyên, đường Giải phóng A So, tổ dân phố số 3, thị trấn A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đã diễn ra Phiên họp mở rộng toàn Ban Hộ tự và các ban trực thuộc.
Quang lâm chứng minh phiên họp có Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới.
 
Phiên họp đặt dưới sự chủ tọa của Đạo hữu Lê Khôi, Trưởng Ban Hộ tự Niệm Phật đường Sơn Nguyên; Đạo hữu Phan Văn Ngôn, Phó Ban Hộ tự; Đạo hữu Hoàng Hữu Ngạn, Thư ký Ban Hộ tự; Đạo hữu Lê Đức Tá, Thủ quỹ Ban Hộ tự; Đạo hữu Trần Vui, Kiểm soát Ban Hộ tự cùng Quý Đạo hữu đại diện các Trưởng tiểu ban, các Vức trực thuộc Niệm Phật đường Sơn Nguyên đều tham dự phiên họp đông đủ.
 
Sau phần Niệm Phật cầu gia bị, Đạo hữu Lê Khôi, Trưởng Ban Hộ tự đã tuyên bố lý do phiên họp mở rộng toàn Ban Hộ tự nhằm giải quyết các Phật sự còn tồn đọng của Ban Hộ tự trong năm Đinh Dậu - 2017 cũng như triển khai kế hoạch ổn định nhân sự Ban Hộ tự Niệm Phật đường nhiệm kỳ 2017-2022.

Phiên họp đã lắng nghe và ghi nhận các ý kiến của quý Đạo hữu góp ý xây dựng và hướng giải quyết dứt điểm đến cuối năm Đinh Dậu.   
 
Đại đức Trưởng Ban Trị sự đã có lời tán thán động viên khích lệ đến quý Đạo hữu đã áp dụng tinh thần lục hòa cộng trú trước mặt lẫn sau lưng, hội họp trong niệm đoàn kết và giải tán trong niệm đoàn kết, có ý kiến gì thì phải cùng nhau kiến hòa đồng giải, có như vậy Ban Hộ tự ngày một vững mạnh từ chất đến lượng, đóng góp không nhỏ cho Ban Trị sự trong chương trình Phật sự sắp đến.

Một số hình ảnh ghi nhận được:



Niệm Phật cầu gia bị



Đại đức Trưởng Ban Trị sự chứng minh phiên họp, phổ biến các Phật sự sắp đến của Giáo hội





Đạo hữu Lê Khôi, Trưởng Ban Hộ tự Niệm Phật đường Sơn Nguyên chủ tọa phiên họp













Đại đức Thích Tâm Phương khuyến tấn đến Ban Hộ tự





Hồi hướng kết thúc phiên họp

 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới