Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak PL.2563 huyện A Lưới họp rà soát công tác tổ chức

Để Đại lễ Phật đản Vesak PL. 2563 tại huyện A Lưới được diễn ra trang nghiêm, trọng thể đúng theo kế hoạch đã ấn định, thể hiện tâm thành cúng dường kỷ niệm ngày đản sanh Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni của Tăng Ni, Phật tử huyện nhà.
Chiều ngày 18-4, tại Tổ đình Tường Vân (tổ 16, khu vực 5, phường Thủy Xuân, thành phố Huế), Ban Trị sự - Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản đã tổ chức phiên họp rà soát công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak PL. 2563 - DL. 2019 tại huyện A Lưới.
 
Đại đức Thích Tâm Phương phát biểu mở đầu phiên họp nhấn mạnh: Phật đản năm nay, được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Ủy ban tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV), Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai lần thứ 3 tổ chức tại Việt Nam với chủ đề “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững” từ ngày 12-14/05/2019 tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam. Phát huy truyền thống của Phật giáo huyện A Lưới, Phật sự chung của Giáo hội, kính mong chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử các giới hoạt động tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thành công Đại lễ.
 
Tham dự phiên họp có chư Tôn đức BTS, chư Tôn đức Ban Tổ chức Đại lễ Phật Đản Vesak PL.2563 tại huyện A Lưới, các Ban Hộ tự, Ban Điều hành, Ban Huynh trưởng GĐPT huyện A Lưới, cùng Ban Điều hành 13 Vức trên địa bàn huyện.
 
Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự - Trưởng Ban Tổ chức đã chủ trì phiên họp triển khai công tác Tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak PL.2563: Thiết trí lễ đài, trang hoàng cờ đèn, đạp xe chào mừng Đại lễ, diễu hành xe hoa, tắm Phật, triển lãm, thuyết pháp - tọa đàm, từ thiện xã hội, phóng sanh đăng, cắm trại, văn nghệ, hội thi vẽ tranh, ẩm thực chay…
 
Phiên họp đã nhận được các ý kiến đóng góp, đề xuất tích cực của chư Tôn đức và quý Đạo hữu tham dự, nhằm đẩy nhanh công tác chuẩn bị để Đại lễ Phật đản Vesak PL.2563 diễn ra tại huyện A Lưới được trang nghiêm và thành tựu viên mãn.
 
Đại đức Thích Tín Nhơn, Phó Trưởng Ban thường trực đúc kết phiên họp, chư Tôn đức và quý Phật tử trong Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản vận dụng hết năng lực của mình để tham gia các Phật sự theo chương trình ấn định dâng lên cúng dường Ngày Đản sanh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 
Một số hình ảnh phiên họp:



Niệm Phật cầu gia hộ







Đại đức Thích Tâm Phương phát biểu mở đầu











Huynh trưởng cấp Tín: Quảng Thông - Lê Văn Hoàng, Phó Thư ký BTS thông qua chương trình phiên họp



ĐĐ. Thích Thiền Nguyện, Phó Thư ký BTS, Trưởng Ban HDPT
đọc Thông tư của BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế





ĐĐ. Thích Thiền Ngộ, UV BTS, đọc Thông báo của BTS GHPGVN huyện A Lưới





Đạo hữu Hoàng Hữu Ngạn đọc nhân sự Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak PL.2563 tại huyện A Lưới









Quý Đạo hữu phát biểu























Đại đức Thích Tín Nhơn đúc kết





Hồi hướng công đức


 
 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới