Ban Trị sự Phật giáo huyện A Lưới bàn giao 3 căn nhà tình thương trong mùa dịch Covid-19

Sáng 16-4, Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã bàn giao 3 căn nhà tình thương đến các gia đình đồng bào dân tộc gồm gia đình Ông Hồ Xuân Thạch, Bà Hồ Thị Bằng, tổ dân phố 1, thị trấn A Lưới; Gia đình Ông Hồ Mạnh Thứ, Bà Hồ Thị Nhung, tổ dân phố 2, thị trấn A Lưới; Gia đình Ông Hồ Văn A Dang, Bà BLúp Thị Lưu, thôn Ka Vá, xã Đông Sơn, huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế sau một tháng đặt đá khởi công xây dựng.
Góp phần hỗ trợ các gia đình đồng bào Dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn giúp họ ổn định cuộc sống. Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã vận động Ni sư Thích Đàm Mẫn, Chùa Trung Tự, 46 Phố Đê La Thành, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội và Quý Phật tử Mạnh thường quân thông qua Ni sư Thích Nữ Như Huy hỗ trợ 03 căn nhà tình thương (150 triệu đồng) mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng đến các gia trên địa bàn huyện A Lưới trong mùa Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

ĐĐ.Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; NS. Thích Nữ Như Huy, trú trì Tịnh thất Long Ẩn; ĐĐ. Thích Thiền Ngộ, Phó Ban HDPT; NS.Thích Nữ Diệu Trung, Phó BTS, Trưởng ban TTXH PG huyện A Lưới cùng đại diện chính quyền địa phương tại thị trấn A Lưới và xã Đông Sơn đến cử hành lễ bàn giao và trao số tiền còn lại các gia đình nói trên.
 
Tại buổi lễ, chư Tôn đức đã niêm hương cầu nguyện để các hộ gia đình vào ở ngôi nhà mới đồng thời NS. Thích Nữ Như Huy đã trao số tiền còn lại (30 triệu đồng) để các gia đình để lo thanh toán vật liệu xây dựng và công thợ.

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới và các hộ gia đình được trao tặng nhà tình thương, Đại đức Thích Tâm Phương bày tỏ lòng biết ơn đến Ni sư Thích Đàm Mẫn, Chùa Trung Tự, 46 Phố Đê La Thành, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội và Quý Phật tử Mạnh thường quân đã luôn hướng về vùng cao A Lưới trong nhiều năm qua trong công tác an sinh xã hội đến đồng bào dân tộc thiểu số, thành tâm hồi hướng công đức này lên ngôi Tam bảo chứng minh, cầu nguyện Chư Phật gia hộ Ni sư và quý mạnh thường quân luôn được an lạc và thành tựu mọi thắng duyên để tiếp tục đem lại niềm hạnh phúc cho mọi người.
 
Một số hình ảnh ghi nhận được:















NS. Thích Nữ Như Huy trao số tiền còn lại và tặng thêm mỗi hộ gia đình 10kg gạo và 1 thùng mỳ







Phái đoàn niêm hương cầu nguyện thực hiện nghi lễ vào nhà mới




































 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới