Ban Trị sự Phật giáo huyện A Lưới tặng quà tại điểm giãn cách xã hội thị trấn A Lưới

Tiếp tục chuỗi hoạt động tích cực, nhằm hỗ trợ bà con ở vùng cách ly phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện vùng cao A Lưới hiện đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vừa nỗ lực khoanh vùng, dập dịch, vừa huy động tốt các nguồn lực giúp đồng bào bị ảnh hưởng sớm vượt qua đại dịch, ổn định sản xuất và đời sống.

Do tình trạng giãn cách xã hội trên địa bàn huyện A Lưới dẫn đến số hộ và đồng bào nghèo lâm vào cảnh rất khó khăn có nguy cơ bị túng thiếu. Với tinh thần tương thân tương ái, sáng ngày 22-8, Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới do Đại đức Thích Thiền Ngộ, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS; Đại đức Thích Thiền Huy, Chánh Thư ký BTS; Bà Lê Thị Mai Loan, Phó Chủ tịch UBMT TQVN huyện đã tới thăm động viên và hỗ trợ cho bà con đang thực hiện giãn cách xã hội tại thị trấn A Lưới, nhằm giúp bà con đang gặp khó khăn an tâm thực hiện tốt công tác phòng dịch trên địa bàn huyện.

Theo đó, Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã hỗ trợ 7 tạ gạo, 200 chai nước mắm, 100 chai dầu ăn, 10 ngàn khẩu trang y tế, 400 khẩu trang N95, 100 kính chắn giọt bắn, tổng giá trị hơn 31 triệu đồng.

Trong điều kiện không thể đi trao quà tập trung do dịch bệnh, chư Tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã trang bị đồ phòng hộ đầy đủ, thực hiện trao quà cho từng hộ dân. Hình thức trao quà này hạn chế được việc tiếp xúc, tránh lây lan dịch bệnh. Đó là nguồn động viên, an ủi, giúp đồng bào yên tâm thực hiện tốt giãn cách xã hội, vượt qua đại dịch.

Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới chia sẻ “Trong 'cuộc chiến' này đã có nhiều tu sĩ cởi bỏ cà sa khoác áo blouse trắng tình nguyện làm chiến sĩ tiếp sức cho tâm dịch, nên mình không thể ngồi yên khi đất nước, đồng bào gặp hoạn nạn. Với mong muốn giúp đồng bào huyện nhà bằng tâm lực của mình đóng góp một phần nhỏ để cùng nhau phòng, chống dịch, Ban Trị sự đã kết hợp cùng Đại đức Thích Tín Nhơn, trú trì chùa Phú Lâu (24, Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, thành phố Huế) phát tâm ủng hộ. Mặc dù sự đóng góp nhỏ bé nhưng sẽ góp phần chia sẻ khó khăn cùng đồng bào trong hoạn nạn".

Việc làm đầy nghĩa tình của chư Tôn đức không chỉ thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc “lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần từ bi của Đức Phật và truyền thống “đồng hành cùng dân tộc” của Phật giáo Việt Nam.

Hình ảnh ghi nhận được:



Vận chuyển nhu yếu phẩm và khẩu trang y tế








































Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới