Ban Trị sự huyện A Lưới họp ra soát công tác tổ chức Đại lễ cầu siêu các Anh hùng Liệt sĩ

Sáng ngày 23/7, tại Văn phòng BTS huyện A Lưới (thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới) đã diễn ra phiên họp công tác tổ chức Đại lễ cầu siêu các Anh hùng Liệt sĩ và triển khai một số công tác Phật sự của Giáo hội huyện nhà.
Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới chủ trì phiên họp: Chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự: Đại đức Thích Thiền Tâm, Sư cô Thích Nữ Diệu Trung, phó Trưởng Ban Trị sự; Đại đức Thích Hương Sơn, Chánh Thư ký Ban Trị sự; Sư cô Thích Nữ Tịnh Minh, Thủ quỹ Ban Trị sự, Đại đức Thích Hiền Đức, Ủy viên Ban Trị sự cùng chư Tôn đức Tăng Ni các Ban trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Ban Hộ tự Niệm Phật đường Sơn Thủy, Sơn Nguyên; Ban Điều hành GĐPT huyện A Lưới; Ban Điều hành các Vức; Ban Huynh trưởng GĐPT Sơn Thủy, Sơn Nguyên; Các Đạo tràng, Đoàn, Chúng cư sĩ Phật tử tu học chánh pháp và toàn thể đồng bào Phật tử các giới.

Nội dung phiên họp lần này nhằm rà soát các công tác chuẩn bị cho Đại lễ cầu siêu các Anh hùng Liệt sĩ do được Ban Trị sự GHPGVN huyện tổ chức vào ngày 277/2017 (5/6 Nhuận/Đinh Dậu) tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện A Lưới nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017) để tỏ lòng tri ân đối với những người đã khuất vì đại nghĩa Dân tộc, cầu nguyện Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Đồng thời Ban Trị sự triển khai kế hoạch tổ chức khóa tu tuổi trẻ “suối nguồn yêu thương 2” ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật 15-16-17/9/2017 (25-26-27/7/Đinh Dậu). 

Tại Phiên họp này cũng nhận được các ý kiến đề xuất tích cực của chư Tôn đức và quý Đạo hữu tham dự, nhằm góp phần thúc đẩy các Phật sự sắp diễn ra tại huyện nhà được thành tựu tốt đẹp.
 
Một số hình ảnh ghi nhận được:



Niệm Phật cầu gia hộ









Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự phát biểu mở đầu






Đại đức Thích Hương Sơn, Chánh Thư ký Ban Trị sự thông qua chương trình phiên họp và đọc Thông báo tổ chức Đại lễ cầu siêu các Anh hùng Liệt sĩ của Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới.







Ý kiến đóng góp của chư Tôn đức và quý Đạo hữu 







Hồi hướng công đức

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới