Chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS dâng hương tưởng niệm Trưởng lão HT.Thích Minh Châu

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu là vị lãnh đạo cao cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một nhà giáo dục lỗi lạc, nhà dịch thuật Kinh tạng Nikaya vĩ đại, nhà nghiên cứu Phật học đã để lại nhiều tác phẩm giá trị cho hậu thế, vị thầy hướng đạo cho nhiều thế hệ Tăng Ni; đồng thời cũng là sáng lập viên tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam.
Chiều ngày 16.7 Canh Tý tại thiền viện Vạn Hạnh (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS, kiêm Trưởng Ban Tăng sự Trung Ương GHPGVN cùng chư Tôn Giáo phẩm; đã dâng hương đảnh lễ tưởng niệm trước Giác linh đài của Đức Trưởng lão Hòa thượng nhân lễ húy nhật lần thứ 8 để tưởng nhớ công đức to lớn của Ngài, người đã dành trọn cuộc đời để phục vụ cho Giáo hội, Đạo pháp và Dân tộc.


Cuộc đời Hòa thượng bình dị nhưng đầy cao cả, dạt dào tình yêu thương hiện hữu bao la trong tất cả những gì Người để lại cho đại chúng, vì thế mà khi người cỡi bỏ xác thân này đi về cảnh giới cao siêu thì khắp nơi nơi rung động một nỗi niềm thương nhớ vô tận vì phải rời xa bậc trưởng lão anh minh đáng kính..

Tưởng nhớ đến ân đức cao vời của cố Đại lão Hòa thượng, bậc cao tăng lỗi lạc, nhà giáo dục xuất chúng đã có nhiều đóng góp lớn lao cho đạo pháp và dân tộc,Tưởng nhớ công đức hóa độ của ngài, nhiều thế hệ Tăng Ni và Phật tử, những người hữu duyên được học với ngài đã vân tập thiền viện Vạn Hạnh cùng đốt nén tâm hương, tưởng niệm bậc ân sư khả kính, người thầy của nhiều bậc thầy, với lòng thành kính và tri ân vô hạn.

Một số hình ảnh ghi nhận được:



Hương án Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu 



Chư tôn Giáo phẩm dâng hương tưởng niệm trước Giác linh đài






Buổi tối cùng ngày chư Tôn đức trong Môn đồ pháp quyến cùng quý đạo hữu Phật tử đã vân tập trước Giác linh đài cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu tụng kinh Di giáo và hữu nhiễu Bảo tháp Pháp lạc.















Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới