Chùm ảnh chuỗi hoạt động trại Hiếu ngành Đồng lần thứ 3 PL. 2560 GĐPT Sơn Nguyên

Vào sáng ngày 11 tháng 7 năm Bính Thân, Ban Quản trại trại Hiếu lần III đã tổ chức chuỗi hoạt động trong suốt quá trình diễn ra trại, nhằm tạo không khí vui tươi, hớn hởi cho các em Oanh Vũ.
Trò chơi lớn với chủ đề “Lịch sử ngài Mục Kiền Liên” đã được tái hiện trong trò chơi lớn, các đội chơi đã trải qua các thử thách cũng như thực hành lời Đức Phật dạy như ngài Mục Kiền Liên đã làm. Với các hoạt cảnh, các đội chơi càng hiểu rõ hơn về lịch sử của Ngài, và từ đó cũng rút ra một bài học ý nghĩa trong đó. Các đội chơi tiếp tục vào trò chơi nấu cơm. Bằng trí thông minh, các đội chơi đã hoàn thành trò chơi một cách nhanh chóng, những bát cơm được các đội nấu đã dâng lên cúng dường chư Tăng để trợ lực giải thoát cho mẹ của ngài Mục Kiền Liên.
 
Sau khi trò chơi lớn, các đội chơi đã được tham gia các trò chơi dân gian như: Ô ăn quan, ném chò, nhảy bao bố, bịt mắt đập bóng. Các trại sinh rất hứng khởi khi được tham gia những trò chơi rèn luyện trí tuệ lẫn thể chất. 
 
Các trại sinh sau khi trải qua các trò chơi nhỏ, Ban Quản trại đã tổ chức hội thi “Rung Chuông Trí Tuệ”. Nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các em, cũng như ôn lại kiến thức Phật Pháp. Các trại sinh đã trả lời những câu hỏi đa dạng, giúp các em hiểu biết hơn, qua đó cũng là những bài học mới cho các em. Hơn 1 giờ đồng hồ, hội thi đã tìm ra nhà vô địch, đó là em: Phan Thanh Bảo đến từ đoàn Nam Oanh Vũ.
 
Cuối cùng, các trại sinh đã trải qua một đêm lửa trại đầy ý nghĩa với chủ đề “Đêm Lửa Cổ Tích”. Các trại sinh đã được hóa thân thành những nhân vật cổ tích, chìm đắm trong những câu chuyện cổ tích Việt Nam và được chững kiến vở kịch Thạch Sanh, khai màn đêm lửa trại đầy ý nghĩa. 

Sau đây là chùm ảnh chuỗi hoạt động:
 


Các trò chơi nhỏ























Ban Huynh trưởng GĐPT Sơn Nguyên thắp hương tưởng niệm các Huynh trưởng và Đoàn sinh quá cố







Hội thi Rung chuông trí tuệ







Huynh trưởng Quảng Quý - Trần Ngọc Quyền điều hành chương trình







Ban Huynh trưởng cứu hộ











Đoàn sinh đạt giải nhất



Hai em đồng giải nhì



Huynh trưởng Quảng Thông - Lê Văn Hoàng điều hành chương trình lễ thắp nến











Ban Hộ tự rước ánh sáng từ bàn Phật







Và thắp xuống cho các em









Thắp nến tri ân cha mẹ

















Lửa trại







Hành trình trò chơi lớn































































































Trò chơi dân gian





Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới