Chúng Phật tử Gia đình Hương Sen phóng sanh đăng mùa An cư năm Bính Thân

Trong mùa An Cư năm Bính Thân, Phật lịch 2560, thực hiện hạnh nguyện Từ bi, cứu khổ của Đạo Phật, cũng như nuôi dưỡng tâm từ bi của người con Phật nói riêng và của giới trẻ nói chung, chiều tối ngày 13 tháng 5 năm Bính Thân (17/6/2016), tại dòng Sông Hương thơ mộng, chúng Phật tử Gia Đình Hương Sen tổ chức lễ Phóng sanh đăng nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh của Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng BTS GHPGVN huyện A Lưới cùng đông đảo quý Phật tử khắp các tỉnh thành. Dù trong mùa An Cư nhưng Đại đức đã lân mẫn chủ trì chứng minh buổi lễ thêm phần trang nghiêm thanh tịnh của đại chúng.

Mỗi sanh mạng được phóng sanh là một thông điệp thể hiện lòng từ bi vô ngại của Đạo Phật. Mỗi ngọn đèn được thắp sáng là thể hiện trí tuệ nhiệm mầu của Đức Phật được truyền thừa khai sáng. Nguyện nhờ công đức phóng sanh đăng hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền được tăng phước tăng thọ, cha mẹ quá vãng được vãng sanh Tịnh độ. 

Một số hình ảnh ghi nhận được:
 


Bến thuyền Tòa Khâm





Đại đức  Thích Tâm Phương niêm hương bạch Phật























Tụng kinh Phổ Môn







Phóng sanh












































 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới