Chúng đệ tử Gia đình Hương Sen tổ chức phóng sanh nhân mùa An cư kiết hạ PL.2562.

Thực hiện tinh thần lời Phật dạy “không làm các điều ác, siêng làm các việc thiện” nhân mùa an cư kiết hạ năm Mậu Tuất PL.2562.
Tối ngày 13 tháng 5 năm Mậu Tuất (26/6/2018) tại Bến Thuyền Toà Khâm, số 49, đường Lê Lợi, thành phố Huế, thực hiện tinh thần từ bi cứu khổ của Đạo Phật, chúng đệ tử Gia đình Hương Sen tổ chức Phóng sanh đăng trên Sông Hương.
 
Tại buổi lễ, Đại đức Thích Tâm Phương đã hướng dẫn quý Phật tử thời khóa tụng kinh Phổ Môn, cúng thí thực, phóng sanh các loại và thả hoa đăng trên Sông Hương, với niệm thành kính đó góp phần cầu nguyện âm siêu dương thái.
 
Nhận thấy, phóng sinh là một việc thiện không thể thiếu đối với người con Phật. Vì ngoài việc gieo duyên Phật pháp cho các loài động vật, phóng sinh còn giúp cho người phóng sinh mở rộng lòng từ, thêm yêu thương vạn loài. Thêm vào đó, theo nhân quả, khi mình cứu tính mạng các con vật, thì sẽ được cứu giúp lại. Thế nên, việc phóng sinh cần được nhiều người hưởng ứng, không chỉ với riêng Phật tử, mà còn với tất cả mọi người.

Một vài hình ảnh ghi nhận:
 
 









































 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới