Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022

Sáng ngày 16/03/2017 (19/02 năm Đinh Dậu) tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh TT. Huế, 41A Hùng Vương, thành phố Huế đã trang nghiêm trọng thể diễn ra Đại hội Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022.
Quang lâm chứng minh, tham dự Đại hội có HT. Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; chư tôn thiền đức HĐCM, HĐTS GHPGVN; chư tôn đức Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức BTS GHPGVN các tỉnh, thành phố; chư tôn đức Tăng Ni các Ban ngành trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo các huyện, thị xã; chư tôn đức Tăng Ni các Tổ đình, Tự viện, Tịnh xá, Tịnh Thất; đại diện các Niệm Phật Đường, Đạo tràng, Đoàn chúng trong tỉnh TT. Huế, thành phố Huế.
 
 


Chào cờ
 
Về phía quý quan khách chính quyền Trung ương và địa phương tham dự có ông Lê Quang Toàn - Vụ trưởng Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại Đà Nẵng; ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng ban Dân tộc, Tôn giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Vũ Tiến Lợi, ông Lê Hải Đăng - Cục A88 Bộ Công an; ông Lê Trường Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh TT. Huế; ông Cái Vĩnh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh TT. Huế; ông Phan Ngọc Thọ – Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh TT. Huế; ông Nguyễn Nam Tiến - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh TT. Huế; ông Huỳnh Cư - Bí thư Thành ủy cùng quý lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cấp ủy Đảng, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Công an tỉnh TT. Huế, thành phố Huế.
 

Quý Phật tử thành tâm dâng hoa cúng dường
 
 

HT. Thích Khế Chơn đọc diễn văn khai mạc Đại hội
 
 
Đọc diễn văn khai mạc Đại hội, HT. Thích Khế Chơn – UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế nhấn mạnh: “Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ VII diễn ra trong thời điểm có nhiều ý nghĩa lịch sử: nhân dân và Tăng tín đồ Phật giáo cả nước nói chung, Thừa Thiên Huế nói riêng rất phấn khởi trước thành công rực rỡ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; Giáo hội tổ chức Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập và nhiều sự kiện trọng đại khác...

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Trung ương Giáo hội, sự giúp đỡ nhiệt thành của lãnh đạo Đảng, chính quyền, mặt trận các cấp, đạo tâm và tinh thần tích cực của Tăng Ni, Phật tử, Ban Trị sự đã có nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực ích đạo lợi đời, gắn bó cùng sự phát triển chung trong tiến trình đổi mới với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh”, và theo đúng phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội”.

Bằng tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, Ban Trị sự nhiệm kỳ mới 2017-2022 sẽ ý thức giữ vững tinh thần độc lập dân tộc, thống nhất Phật giáo, quyết tâm tháo gỡ những vướng mắc tồn đọng, ổn định những gập ghềnh trong Tăng Ni, Phật tử; đẩy mạnh các mặt hoạt động chuyên ngành của Giáo hội. Đặc biệt kiên định phát huy tinh thần lục hòa cộng trú, đức tính nhẫn nhục, lòng bao dung, lắng nghe tiếng nói của trí tuệ để trưởng dưỡng đạo tâm, tăng trưởng đạo lực góp phần trang nghiêm Giáo hội và xương minh Đạo pháp”.
 
 
ĐĐ. Thích Quang Tư báo cáo tóm tắt công tác Phật sự nhiệm kỳ VI (2012-2017)
 
 
ĐĐ. Thích Quang Tư – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế đã báo cáo tóm tắt tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VI (2012-2017) và trình bày phương hướng hoạt động Phật sự của BTS GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ VII (2017-2022).

Theo bản báo cáo, hiện nay tỉnh Thừa Thiên Huế có 618 cơ sở thờ tự, trong đó 305 tự viện có Tăng Ni thường trú (3 ngôi Quốc tự, 180 chùa Tăng, 125 chùa Ni); và 313 đơn vị Niệm Phật đường; có 6 chùa được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia: Thiên Mụ, Thánh Duyên, Hiền Lương, Hà Trung, Thanh Quang, An Khánh. Chư Tăng 643 vị (trong đó 22 Hòa thượng, 38 Thượng tọa, 581 Đại đức, 270 Sa di và trên 200 chúng điệu); Chư Ni 524 vị (trong đó 25 Ni trưởng, 88 Ni sư, 411 Sư cô, 117 Thức xoa, 140 Sa di ni và trên 150 chúng điệu).
 
 
Lẵng hoa chúc mừng của Hội đồng Trị sự GHPGVN
 
 
Lẵng hoa chúc mừng của ban Dân vận Trung ương
 

Lẵng hoa chúc mừng của Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN 
 
 

Lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh TT. Huế
 
Tại Đại hội, HT. Thích Huệ Phước - UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế thừa ủy nhiệm của Ban Thường trực Trung ương Giáo hội tuyên đọc Quyết định Tuyên dương công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng đến tập thể và các cá nhân BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế đã xuất sắc hoàn thành các công tác Phật sự nhiệm kỳ VI (2012-2017).
 
 

HT. Thích Huệ Phước tuyên đọc Quyết định Tuyên dương công đức của HĐTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 
 

HT. Thích Thiện Nhơn trao tặng đến BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế nhiệm kỳ VI
 
Dịp này, bà Phan Thị Hồng Loan - Phó GĐ Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh TT. Huế đã đọc Quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đến tập thể và 9 cá nhân BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế.
 
 
Bà Phan Thị Hồng Loan đọc Quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh TT. Huế
 
 
ông Phan Ngọc Thọ trao Bằng khen đến tập thể, cá nhân BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế 
 
 
Tiếp đến, ĐĐ. Thích Thiện Tuệ - Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế đã tuyên đọc Quyết định Tặng bằng Tuyên dương công đức của BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc các công tác Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017.
 
 
ĐĐ. Thích Thiện Tuệ  tuyên đọc Quyết định Tặng bằng Tuyên dương công đức của BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế
 

HT. Thích Bảo Nghiêm trao tặng đến các cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự trong nhiệm kỳ qua
 
Tiếp đến, HT. Thích Chơn Hương – UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT. Huế đã thừa ủy nhiệm Hòa thượng Thích Đức Phương - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ VI (2012-2017) tuyên bố mãn nhiệm.
 
 
HT. Thích Chơn Hương thay mặt BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế nhiệm kỳ 2012-2017 tuyên bố mãn nhiệm.
 
 
Trong 5 năm qua, phụng hành chỉ đạo của Trung ương Giáo hội, sự giúp đỡ của Chính quyền, Mặt trận các cấp; bằng ý thức trách nhiệm đối với Đạo pháp và Dân tộc, thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ, vô ngã vị tha; Ban Trị sự cùng Tăng Ni, Phật tử đã nêu cao tinh thần hòa hiệp thanh tịnh trong trách nhiệm chung để phát huy sự nghiệp thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, tiếp nối truyền thống hộ quốc an dân và đồng hành cùng dân tộc.

Thành quả trong nhiệm kỳ qua là kết tinh bao tấm lòng thành phụng đạo giúp đời, tràn đầy năng lực Trí tuệ và Từ bi, hương vị giải thoát để trưởng dưỡng đạo tâm, tăng trưởng đạo lực và trang nghiêm Giáo hội của Phật giáo Thừa Thiên Huế.
 
HT. Thích Hải Ấn – UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế đã thay mặt Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh giới thiệu nhân sự dự kiến suy cử vào Ban Trị sự và Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022, gồm 69 thành viên (trong đó 19 Ủy viên Thường trực, 38 Ủy viên, 12 Ủy viên dự khuyết).
 
 
HT. Thích Hải Ấn giới thiệu nhân sự dự kiến suy cử vào BTS và Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022
 
 
Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế nhiệm kỳ VII (2017-2022) ra mắt Đại hội
 

HT. Thích Đức Thanh - Tân Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ
 
HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã thay mặt Trung ương GHPGVN lấy ý kiến Đại biểu suy cử thành phần nhân sự Ban Trị sự và Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ VII (2017-2022), 100% Đại biểu tại Đại hội đã nhất trí suy cử HT. Thích Đức Thanh đảm nhiệm chức vị Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh TT. Huế nhiệm kỳ 2017-2022.
 
Thay mặt tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế nhiệm kỳ VII (2017-2022) phát biểu nhận nhiệm vụ, HT. Thích Đức Thanh nguyện một lòng đoàn kết đem hết khả năng tài trí và công sức phục vụ Giáo hội, quê hương đất nước.
 
Đại hội đã thành tâm cung thỉnh HT. Thích Đức Phương, HT. Thích Huệ Ấn, HT. Thích Tâm Thọ, HT. Thích Lưu Hòa, HT. Thích Chơn Tế, HT. Thích Tánh Tịnh, HT. Thích Thanh Liên, HT. Thích Giác Quang, HT. Thích Quán Hạnh, HT. Thích Từ Vân, HT. Thích Quang Nhuận, HT. Thích Hải Ấn, HT. Thích Chơn Hương, HT. Thích Quán Chơn vào hàng Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế nhiệm kỳ VII (2017-2022).
 

Ông Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh TT. Huế phát biểu chúc mừng
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ mới với 69 thành viên được suy tôn. Lãnh đạo tỉnh tin tưởng rằng với truyền thống của Phật giáo tỉnh nhà và với bề dày kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sẽ xây dựng Giáo hội ngày càng phát triển vững mạnh, đoàn kết để xứng tầm với một đất nước có bề dày truyền thống văn hóa Phật giáo góp phần xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế và đất nước Việt Nam thân yêu ngày càng đàng hoàng hơn, tốt đẹp hơn. 
 
 
 
HT. Thích Thiện Nhơn phát biểu chỉ đạo, ban đạo từ
 
 
Phát biểu chỉ đạo và Ban đạo từ tại Đại hội, HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN mong muốn rằng tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế nhiệm kỳ mới không ngừng củng cố, bổ sung nhân sự, nâng cao trình độ năng lực nghiệp vụ, tuân thủ nguyên tắc tổ chức và hành động, tăng cường quan hệ tạo thế ổn định và phát triển bền vững của Phật giáo tỉnh nhà, góp phần có hiệu quả tôn chỉ, mục đích của Giáo hội và sự nghiệp xây dựng phát triển quê hương đất nước.
 
ĐĐ. Thích Quang Tư đã thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh TT. Huế nhiệm kỳ VII (2017-2022) và đã được toàn thể Đại biểu thông qua.
 
 
HT. Thích Huệ Phước đọc diễn văn Bế mạc Đại hội
 
 
Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế, HT. Thích Huệ Phước – UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế đã đọc diễn văn Bế mạc Đại hội và lời cảm tạ của Ban Tổ chức. Qua hai ngày làm việc trong tinh thần đoàn kết hòa hợp, hoan hỷ và trách nhiệm; Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII nhiệm kỳ 2017-2022 đến nay đã thành tựu viên mãn.

Trong ý nghĩa duyên sinh vô tận, với lý tưởng giác ngộ giải thoát, phụng sự Đạo pháp, phục vụ chúng sanh, trang nghiêm Phật độ, với tâm hồn hỷ xả bao dung và tinh thần hòa hợp đoàn kết, đồng tâm hiệp lực của Tăng Ni, Phật tử; dưới sự lân mẫn chỉ đạo của Trung ương Giáo hội; sự quan tâm giúp đỡ tận tình của lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận các cấp và các ban ngành liên hệ cũng như toàn thể nhân dân tỉnh nhà; nhất định trong nhiệm kỳ mới sự nghiệp truyền trì chánh đạo, hoằng pháp lợi sanh, phục vụ quê hương đất nước của Phật giáo tỉnh nhà sẽ đạt được nhiều thành quả to lớn tốt đẹp.

Một số hình ảnh về Đại hội:

Cung đón chư tôn Giáo phẩm HĐTS TƯ GHPGVN

Ban Nghi lễ dâng lời tác bạch cung thỉnh chư tôn đức

Chư tôn đức dâng hương cầu nguyện tại Tổ đình Từ Đàm

Cung đón chư tôn thiền đức quang lâm Hội trường Đại hội

Cung đón chư tôn thiền đức

Niệm Phật cầu gia bị

Cử Quốc ca, Đạo ca

Chư tôn đức Chứng minh Đại hội

Chư tôn đức Chủ tọa Đại hội

Quang cảnh Hội trường

Quý Phật tử thành tâm dâng hoa cúng dường

HT. Thích Khế Chơn đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Lẵng hoa chúc mừng của HĐTS GHPGVN

Lẵng hoa chúc mừng của Ban Dân vận Trung ương

Lẵng hoa chúc mừng của Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh TT. Huế

Lẵng hoa chúc mừng của Ban Văn hóa TƯ GHPGVN

Lẵng hoa chúc mừng của Ban Pháp chế TƯ GHPGVN

Lẵng hoa chúc mừng của BTS GHPGVN thành phố Hà Nội

Lẵng hoa chúc mừng của BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị

Lẵng hoa chúc mừng của BTS GHPGVN tỉnh Quảng Bình

Lẵng hoa chúc mừng của BTS GHPGVN thành phố Đà Nẵng

ĐĐ. Thích Quang Tư báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VI (2012-2017)

HT. Thích Huệ Phước tuyên đọc Quyết định tặng bằng Tuyên dương công đức của HĐTS GHPGVN

HT. Thích Thiện Nhơn trao tặng đến tập thể và các cá nhân BTS GHPGVN tỉnh

bà Phan Thị Hồng Loan đọc Quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh TT. Huế

ông Phan Ngọc Thọ trao Bằng khen đến tập thể, cá nhân BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế

ĐĐ. Thích Thiện Tuệ  tuyên đọc Quyết định Tặng bằng Tuyên dương công đức của BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế

HT. Thích Bảo Nghiêm trao tặng đến các cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự trong nhiệm kỳ qua

HT. Thích Chơn Hương thay mặt BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế nhiệm kỳ 2012-2017 tuyên bố mãn nhiệm

HT. Thích Hải Ấn giới thiệu nhân sự dự kiến suy cử vào BTS và Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022

Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế nhiệm kỳ VII (2017-2022) ra mắt Đại hội

HT. Thích Đức Thanh - Tân Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ

Tân BTS thành tâm cung thỉnh chư tôn đức vào hàng Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế nhiệm kỳ VI (2017-2022).

ông Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh TT. Huế phát biểu chúc mừng

HT. Thích Thiện Nhơn phát biểu chỉ đạo, ban đạo từ

ĐĐ. Thích Quang Tư trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh TT. Huế nhiệm kỳ VII (2017-2022) 

HT. Thích Huệ Phước đọc diễn văn Bế mạc Đại hội
 
(PGH)