Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện A Lưới khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Chiều ngày 18/6, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện A Lưới tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Tham dự và chỉ đạo Đại hội có Ông Hoàng Vĩnh Phú, Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Thừa Thiên Huế; Bà Nguyễn Thị Sửu, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện A Lưới; Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới; Ông Hồ Đàm Giang, Chủ tịch HĐND huyện A Lưới; Ông Pi Loong Mái, Chủ tịch UBMT TQVN huyện A Lưới; Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng BTS GHPGVN huyện A Lưới; các bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Quý anh chị đại diện Hội LHTN các huyện thị trong tỉnh Thừa Thiên Huế và quý Đại biểu đại diện các cơ quan ban ngành Đoàn thể các cấp trên toàn huyện cùng 140 đại biểu Đoàn viên Thanh niên tham dự Đại hội phiên chính thức.
 
Với tinh thần “Đoàn kết - sáng tạo - xung kích - phát triển”, Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động của hội trong nhiệm kỳ qua, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.
 
Theo báo cáo, nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào thanh niên huyện A Lưới cơ bản đạt các chỉ tiêu đề ra với nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực, đáp ứng nguyện vọng của hội viên, thanh niên và điều kiện thực tế của địa phương. Các cơ sở hội chủ động và linh hoạt trong việc khai thác, huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ thanh niên. Công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội và hội viên được mở rộng theo hướng đa dạng về loại hình tổ chức và đối tượng thanh niên. Các cuộc vận động như “Tôi yêu tổ quốc tôi, Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”, “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng” đã từng bước đi vào thực tiễn cuộc sống…
 
Trong nhiệm kỳ tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống đạo đức, lối sống cho thanh niên. Đẩy mạnh hoạt động Hội nhằm nâng cao chất lượng về nội dung, đổi mới phương thức hoạt động, chủ động phối hợp với các đoàn thể, tổ chức nhiều phong trào hành động gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.
 
Đại hội đã hiệp thương cử 35 vị tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024; Ông Trần Toàn, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN huyện khóa IV tiếp tục tái cử khóa V; Đại hội Hiệp thương cử 21 vị tham gia Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh TT. Huế trong thời gian sắp tới.

Chùm ảnh ghi nhận từ Đại hội:
 


Chào mừng quý Đại biểu về tham dự Đại hội



Văn nghệ chào mừng















Tặng hoa đến đội văn nghệ



Chào cờ



Diễn văn khai mạc Đại hội



Lãnh đạo chính quyền các cấp tham dự



















Phát biểu chỉ đạo của ban Thường vụ Huyện ủy







Phát biểu chỉ đạo của Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh







Hiệp thương cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024













Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt nhận nhiệm vụ





Tặng hoa các vị Ủy viên Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam huyện khóa IV













Thông qua Nghị quyết Đại hội

 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới