Đại lễ Vu lan năm Đinh Dậu và Pháp hội cúng dường trai Tăng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sáng ngày 04/9/2017 (14/7 năm Đinh Dậu) tại Tổ đình Từ Đàm, 01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế đã trang nghiêm tổ chức lễ Chính thức Đại lễ Vu Lan và Pháp hội cúng dường trai Tăng năm Đinh Dậu - PL.2561.
Quang lâm chứng minh, cử hành buổi lễ có HT. Thích Huệ Ấn – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Tăng Ni các ban ngành trực thuộc BTS; chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo các huyện, thị xã; chư tôn đức Tăng Ni các Tổ đình, Tự viện, Thiền viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật Đường cùng hàng ngàn Phật tử các giới tỉnh Thừa Thiên Huế, các tỉnh, thành phố trên cả nước và ở nước ngoài.

Về phía lãnh đạo chính quyền tham dự lễ chính thức có ông Phan Xuân Toàn – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thanh Lẫm – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Hoàng Trọng Bình – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh TT. Huế; ông Nguyễn Tài Tuệ - Phó GĐ Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh cùng quý đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Công an tỉnh TT. Huế, thành phố Huế. 

Mở đầu buổi lễ, HT. Thích Huệ Phước – UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế đã nêu lên ý nghĩa thiêng liêng, cao quý của ngày Vu Lan.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính và linh thiêng tại Bảo điện Tổ đình Từ Đàm, HT. Thích Huệ Ấn - Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế đã niệm hương bạch Phật và cử hành Nghi lễ cầu nguyện, nguyện cầu tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc và âm siêu dương thái.

Một số hình ảnh của buổi lễ: 
 
 

Chư tôn đức Giáo phẩm Chứng minh tham dự buổi lễ
 
 

HT. Thích Huệ Phước nêu ý nghĩa của ngày Vu lan
 
 
Lãnh đạo chính quyền tham dự
 
 
 
 
 
 
 

HT. Thích Huệ Ấn niệm hương bạch Phật, cử hành Nghi lễ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiếp đến, Pháp hội cúng dường trai Tăng với sự tham dự đông đủ của toàn thể chư tôn đức Tăng, Ni và đông đảo quý Đạo hữu Phật tử trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế, các tỉnh thành trong nước và nước ngoài. Pháp hội cúng dường trai Tăng diễn ra rất trang nghiêm theo nghi thức truyền thống của Phật giáo Huế, và được sự trợ duyên, hỷ cúng tịnh tài, tịnh vật của quý Đạo hữu Phật tử thập phương thiện tín.

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Huệ Ấn – Thành viên HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế đã nhắc nhớ về tấm gương của Ngài Mục Kiền Liên về lòng hiếu hạnh, không có ơn nào lớn bằng ơn cha mẹ. Mùa Vu lan báo hiếu, bổn phận làm con phải chăm sóc các bậc sinh thành cho đúng pháp đức Phật đã dạy để tạo cho gia đình phước lạc, đầm ấm, phải nỗ lực tu hành tạo nhiều công đức phước báu để hồi hướng đến cha mẹ, cho người thân và tất cả chúng sanh. Hòa thượng tán thán đạo tâm đạo hiếu của toàn thể đạo hữu Phật tử các giới đã thành tâm thiết lễ cúng dường nhân mùa Vu lan đầy ý nghĩa này. Với tâm thành này, Hòa thượng cầu nguyện pháp giới đa sanh phụ mẫu, lục thân quyến thuộc, quá cố được siêu sanh Phật quốc, ông bà cha mẹ hiện tại được phước lạc vô biên trong chánh pháp của Phật.
 
 

Đại diện đạo tràng dâng lời tác bạch cung thỉnh chư tôn thiền đức quang lâm Pháp hội
 
 
 
 
 
Pháp hội cúng dường trai Tăng tại Tổ đình Từ Đàm
 
 
 
 
 
ĐĐ. Thích Thiện Tuệ thông qua chương trình
 
 
Đạo hữu Lê Toàn đại diện đạo tràng dâng lời tác bạch cúng dường trai Tăng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HT. Thích Huệ Ấn ban đạo từ
 
 
Chư tôn thiền đức Tăng Ni cử hành Nghi lễ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quý Đạo tràng Phật tử thành tâm cúng dường lên chư tôn đức
 
 
 
 
 
 

PGH