Đêm hội trăng rằm 2016 cùng các cháu mầm non và học sinh trường tiểu học Hồng Vân

Khi những cơn mưa mùa hạ đã thưa dần, những tiếng ve không còn râm ran trong những vòm lá. Đó cũng là lúc báo hiệu sắp đến ngày tết trung thu của các cháu thiếu nhi. Tất cả các cháu đều cảm thấy vui tươi, phấn khởi và tràn đầy hạnh phúc, vì được cùng nhau vui tết trung thu và thưởng thức hương vị ngọt ngào của bánh kẹo trung thu truyền thống của quê hương.
Hòa cùng niềm hân hoan khắp cả nước của các cháu thiếu nhi, vui hội trăng Rằm – Đón Tết Trung thu, là nét đẹp văn hóa của Dân tộc Việt Nam.  
 
Đúng 18 giờ 30 Chủ Nhật, ngày 11.9.2016 (11.8 Bính Thân), tại trường Tiểu học Hồng Vân, xã Hồng Vân, huyện A Lưới, Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới và Hội từ thiện Sen vàng Berlin đã tổ chức Tết Trung Thu - Đêm hội trăng rằm 2016 đến các cháu mầm non và học sinh trường tiểu học Hồng Vân, xã Hồng Vân, huyện A Lưới.  
 
Về tham dự đêm hội trăng rằm 2016 có Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Đại đức Thích Pháp Từ, đại diện Hội từ thiện sen vàng Berlin, cùng chư Tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới.

Đến tham dự còn có Ông Hồ Xuân Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồng Vân; Ông Hồ Văn Tâm, Phó Chủ UBMT TQVN xã; Ông Nguyễn Đức Lưu, Bí thư xã Đoàn; Bà Hồ Thị Phan, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Hồng Vân, cùng quý vị đại diện UBND, UBMT TQVN, CA, Hội phụ nữ, Đồn Biên phòng xã Hồng Vân; tại nhà trường có Cô Nguyễn Thị Cẩm, Hiệu trưởng trường tiểu học Hồng Vân cùng quý thầy cô giáo và các bậc phụ huynh cũng như gần 600 cháu thiếu nhi.
 
Đêm hội trăng rằm 2016, Ban Tổ chức đã trao tăng 500 phần quà Trung thu (25 triệu đồng) mỗi phần quà 50.000đ đến các cháu mầm non và học sinh trường Tiểu học Hồng Vân, đồng thời Hội từ thiện Sen vàng Berlin đã trao 15 suất học bỗng đến các em học giỏi có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 300.000đ.
 
Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới phát biểu khai hội có đoạn "Nhằm xây dựng một tương lai tươi sáng của con em chúng ta, vì Tết Trung thu là một phong tục rất có ý nghĩa của sự chăm sóc, của sự báo hiếu, của lòng biết ơn, của tình thân hữu, và của cả sự thương yêu".
 











 
Huynh trưởng cấp Tín: Quảng Thông - Lê văn Hoàng, Phó Thư ký kiêm Trưởng Ban Thông tin truyền thông GHPGVN huyện A Lưới dẫn chương trình Đêm hội trăng rằm 2016.





Múa Lân













Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới



Đại đức Thích Pháp Từ, đại diện Hội từ thiện sen vàng Berlin









Đại đức Thích Tâm Phương phát biểu khai mạc Đêm hội trăng rằm 2016







Hội từ thiện sen vàng Berlin trao 15 suất học bỗng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn





Văn nghệ



























Trao quà trung thu đến các em











Phá cỗ







 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới