Diễu hành xe hoa đêm Rằm tháng Tư cúng dường Đại lễ Phật đản PL.2561 tại H.A Lưới

Tối ngày Rằm tháng tư năm Đinh Dậu, Ban Trị sự, Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2561 tại huyện A Lưới, đã trang nghiêm diễu hành xe hoa đêm thứ 2 thiết thực cúng dường lên đức Phật nhân ngày đản sinh của Ngài và phục vụ bà con nhân dân địa phương.
Lộ trình diễu hành xe hoa tối Rằm tháng tư, xuất phát từ Niệm Phật đường Sơn Thủy đến thị trấn A Lưới. Đúng 19 giờ 00, hai chiếc xe hoa đã lăn bánh từ Niệm Phật đường Sơn Thủy, dọc theo đường Hồ Chí Minh, rẽ vào đường Hồ Huấn Nghiệp, rẽ trái đường Giải phóng A So, tiến vào Niệm Phật đường Sơn Nguyên, kết thúc lộ trình.

Với thiết trí trang hoàn hai chiếc xe hoa của hai đơn vị Niệm Phật đường là một bức thông điệp tâm thành của những người con Phật hướng về ngày Đản sinh của Ngài, ngày thị hiện của bậc trí tuệ tuyệt vời, của lòng từ bi rộng lớn vì hạnh phúc, vì an lạc cho tất cả chúng sinh.

Đoàn xe hoa đi đến đâu, như thể ánh đạo tâm linh liền vang vọng và tỏa khắp đến đó, dọc hai bên tuyến đường, đồng bào Phật tử cũng như nhân dân tại địa phương ra đường chờ đón và chiêm ngưỡng đoàn xe hoa trong sự tôn kính với đức Phật. Kết thúc đêm diễu hành xe hoa tại huyện A Lưới, nhiều Phật tử vẫn còn lưu luyến với nhiều kỉ niệm sâu lắng về mùa Phật Đản đã đi sâu vào lòng người.

Chùm ảnh xe hoa diễu hành:







































Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới