HT.Thích Trí Hải đảm nhiệm trú trì chùa Hải Đức - Huế

Sáng ngày 18-4 (22-3-Đinh Dậu), môn đồ pháp quyến chùa Hải Đức (P.Trường An, TP.Huế) tổ chức lễ tiểu tường cố HT.Thích Chánh Trí và cung thỉnh HT.Thích Trí Hải, Thành viên HĐCM GHPGVN đảm nhiệm ngôi vị trú trì chùa Hải Đức

Chư Tăng Ni tác bạch cung thỉnh

Theo đó, HT.Thích Quán Chơn đại diện chư Tăng Ni sơn môn pháp pháp tổ đình Hải Đức cung thỉnh HT.Thích Trí Hải đảm nhiệm ngôi vị trú trì đời thứ 5 tổ đình Hải Đức kế vị HT.Thích Chánh Trí đã viên tịch.

Với sự cầu thỉnh tha thiết của Tăng Ni môn phái, Hòa thượng đã tùy hỷ và đồng thời bày tỏ mong muốn chư Tăng Ni thuộc tổ đình cùng nhau đồng sức, đồng lòng, gắng kết, hòa hợp để ngày một thăng tiến trên con đường tiến tu đạo nghiệp. 

 

HT.Thích Trí Hải trở thành trú trì đời thứ 5 của chùa Hải Đức

Được biết, chùa Hải Đức do ngài Phước Huệ (1875 - 1963) khai sơn năm 1899, nguyên là một thảo am làm nơi tu tập và thờ phượng song thân, và sau đó cũng chính ngài phát triển thành một ngôi tổ đình ở cố đô. Từ đó đến nay, chùa đã trả qua nhiều lần trùng tu, xây dựng thêm, trong đó có công đức của HT.Thích Trí Hải trong suốt thời gian dài làm tri sự chùa. 

HT. Thích Quán Chơn tác bạch cung thỉnh

HT.Thích Huệ Ấn, Thành viên HĐCM sám chủ lễ cúng ngọ tại chánh điện

Sau đó là lễ cung tiến Giác linh HT.Thích Chánh Trí nhân lễ tiểu tường

Chư Tăng trong sơn môn pháp phái

Quảng Điền (GNO)