Hà Nam: Chùa Ninh Tảo tổ chức lễ Vía Đức Quán thế âm Bồ tát

Tối ngày 19 tháng 9 năm Ất Mùi (tức ngày 31 tháng 10 năm 2015), Đại Đức Thích Đạo Duyệt trụ trì chùa Ninh Tảo, thôn Ninh Tảo, xã Thanh Bình, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cùng Phật tử trong và ngoài tỉnh đã tiến hành tổ chức Đại lễ kỷ niệm ngày Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia.
Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, ĐĐ.Thích Đạo Duyệt, trú trì chùa Ninh Tảo đã cùng các Phật tử hành trì, lễ lạy “Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm” để ca ngợi công hạnh của Bồ-tát “cứu khổ ban vui” cho toàn thể chúng sanh. Dù thời khóa lạy Phật diễn ra vào buổi tối nhưng vẫn có rất đông Phật tử tham dự.

Đại Đức trụ trì xướng lễ, lạy 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm và đại chúng hòa theo. Tất cả Phật tử dù già hay trẻ đều thành tâm lắng nghe và lễ bái những danh hiệu mang ý nghĩa đặc biệt về tinh thần tu tập và hạnh nguyện hóa độ chúng sinh của Bồ tát Quan Âm, ngõ hầu được Ngài từ bi hộ niệm, che chở, giúp chúng ta đoạn sạch phiền não nghiệp chướng, rũ bỏ oan khiên, sớm lên bờ giải thoát.

Sau gần ba giờ đồng hồ trang nghiêm lễ lạy, khóa lễ đã thành tựu trong tinh thần nhất tâm tín kính của toàn thể chúng hội.

Xin giới thiệu một số hình ảnh buổi lễ.



Công tác chuẩn bị 













Cung nghinh chư Tôn đức 







Đại Đức Thích Đạo Duyệt  cùng Phât tử thực hiện nghi thức nguyện hương











 Lễ lạy 500 danh hiệu Đức Quán Thế Âm 










Kết thúc khóa Lế lạy, Đại Đức Thích Thích Đạo Duyệt đã có thời Pháp thoại  ngắn về ý nghĩa ngày Vía Đức Quán Thế Âm để cho các Phật tử hiểu rõ và thực hành theo hạnh nguyện của Ngài trong đời sống hàng ngày 
 









Theo thông lệ các Đại lễ tại Chùa Ninh Tảo thường được Thầy trụ trì tổ chức vào buổi tối, nên các Phât tử thường đến từ rất sớm để Lễ bái, tham quan chánh điện và quang cảnh Chùa.







































 

Tác giả bài viết: Nhuân Tâm Bình