Hà Nội: Lễ Khánh thành "Quán Âm Các" - Tổ đình Trung Hậu

(PGAL) - Sáng ngày 06 tháng 10 năm 2012, Lễ khánh thành “Quán Âm Các” được long trọng tổ chức tại chùa Tây Thiên – Tổ đình Trung Hậu – huyện Mê Linh – Hà Nội
Hà Nội: Lễ Khánh thành "Quán Âm Các" - Tổ đình Trung Hậu
Tham dự và chứng minh buổi lễ có HT Thích Thanh Nhã - Ủy viên TT HĐTS GHPGVN – Phó BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội; TT Thích Thanh Phúc - Ủy viên TT HĐTS GHPGVN – Phó trưởng BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội; TT Thích Tiến Đạt - Ủy viên TT HĐTS GHPGVN- Phó ban kiêm chánh thư ký HĐTS GHPGVN; Ni trưởng Thích Đàm Hảo - Ủy viên TT HĐTS GHPGVN- Phó BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội cùng chư Tôn đức Tăng Ni HĐTS GHPGVN; Ni trưởng, ni sư BTS Phật giáo Thành hội Phật giáo Hà Nội và đông đảo Phật tử thập phương cùng về tham dự.
Về phía chính quyền có ông Lê Văn Cửu – Phó Giám đốc sở nội vụ - Trưởng Ban tôn giáo Thành phố Hà Nội; ông Lê Tiến Thành – Vụ trưởng vụ giáo dục tiểu học; ông Hoàng Anh Tuấn – Phó chủ tịch UBND huyện Mê Linh cùng đại diện các cơ quan ban ngành, chính quyền sở tại cùng về tham dự.
Tăng già lam – Tổ đình Trung Hâu được sơ Tổ Thích Thanh Tịnh cắm tích trượng khai sơn tạo tự vào thời Chính Hòa thứ 18 (1768 Tây lịch). Trong thời kỳ chấn hưng Phật giáo, ngôi Phạm vũ Tây Thiên – Trung Hậu đã được đệ Tam Tổ Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thanh Ất kiến tạo thành một danh lam đệ nhất xứ Bắc Kỳ với số lượng rất đông Tăng Ni và Phật tử tu học.
Trải qua nhiều biến cố của thời gian lịch sử từ năm 1946 -1993 Ngôi Phạm Vũ đã xuống cấp nghiêm trọng và gần như trở thành phế tích. Đến năm 1994 được sự chấp thuận của UBND tỉnh Vĩnh Phúc – Cố đại lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm (Trụ trì Tổ đình Vĩnh Nghiêm Tp HCM) người truyền đăng và là Trưởng Sơn phái cùng sự phát tâm của tín đồ Phật tử xa gần làm lễ động thổ trùng hưng chốn Tổ với kế hoạch 20 năm (1994-2014), đến nay các công trình như Ngôi Tam Bảo, Ngôi Tổ đường đã dần dần được hoàn thiện.
Tháng 12 năm 2000 cố Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm đã thị tịch, Ngài đã phó chúc cho chư Tăng thực hiện những bản hoài là hưng long chốn Tổ đề “Báo Phật ân đức – Thượng cầu Phật đạo – Hạ hóa hữu tình”.
Từ năm 2001 thực hiện lời di huấn của bậc Tôn sư, TT Thích Chiếu Tạng đương kim trụ trì đã cùng Chư Tăng tổ đình và đàn việt thập phương từng bước xây dựng và hoàn thiện các công trình như Tam quan, Tháp Tổ, Thiền đường, Tăng xá… đặc biệt là lễ khởi công xây dựng Điện Quán Âm, Ngôi tượng Ngài Quán Âm bằng đồng nặng 1500 kg có tính nghệ thuật cao.
Sau 18 tháng thi công khẩn trương giai đoạn 1 công trình Điện Quán Âm đã được hoàn thành với tổng trị giá công trình khoảng 4 tỷ 660 triệu đồng. Giai đoạn II sẽ được thực hiện vào xuân Quý Tỵ (2013) gồm toàn bộ lan can đá xung quanh hồ Quán Âm và một số công trình phụ kiến khác.
Nhân dịp này Hòa thượng Thích Thanh Nhã ban đạo từ, ghi nhận đây là một trong những công trình để chào mừng Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII (2012-2017) được tổ chức vào trung tuần tháng 11 năm 2012, Hòa thượng đã tán thánh công đức của Thượng tọa trụ trì Tổ đình Trung Hậu cùng các Phật tử xa gần đã phát tâm công đức Tài lực, Trí lực và Tâm lực để  góp phần xây dựng ngôi nhà Phật pháp ngày một trang nghiêm, báo ân Phật Tổ, hoàn thành di nguyện của Giác linh Hòa thượng Tôn sư cũng như làm cho chốn Tổ ngày một huy hoàng và rạng rỡ.



































































































Tác giả bài viết: Cẩm Vân

Nguồn tin: Phật tử Việt Nam