Khai mạc Diễu hành xe hoa kính mừng Đại lễ Phật Đản tại huyện A Lưới

Hòa trong không khí hân hoan kỷ niệm ngày Đức Từ Phụ ra đời của hàng triệu - triệu người con Phật trên khắp thế giới, BTS GHPGVN huyện A Lưới đã thiết trí hai xe hoa cúng dường Đại lễ Phật đản PL. 2560 với mục đích "Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường Chư Phật".
Một chiếc là hình ảnh Đản sanh của Đức Từ Phụ trong vườn Lâm Tì Ni trên bảy đóa sen, tái hiện sinh động sự ra đời mầu nhiệm của Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Năm nay, nhiều sự kiện trọng đại của các cấp Giáo hội như Kỷ niệm 35 năm ngày Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tại huyện A Lưới cũng kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Trị sự GHPGVN huyện nên Ban Tổ chức đã thiết trí chiếc xe về ý nghĩa các sự kiện trọng đại này với mô hình logo Giáo hội và giáo kỳ cũng như những hình ảnh tư liệu liên quan đến Ban Trị sự huyện.

Trong buổi tối ngày 14/4/Bính Thân, hai chiếc xe hoa cùng 20 chiếc xe đạp đã diễu hành từ Niệm Phật đường Sơn Nguyên đến Vức Hương Phong trong sự hân hoan, phấn khởi chào đón của đồng bào Phật tử nói riêng và bà con dân tộc ở huyện nhà nói chung.

Đoàn diễu hành xe hoa đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng đồng bào Phật tử, nhân dân và chính quyền địa phương.

Một số hình ảnh ghi nhận được:
 



























































 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới