Kỷ niệm ngày Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại Niệm Phật đường Sơn Nguyên.

Tối ngày 17.11 Canh Tý, Tại Niệm Phật đường Sơn Nguyên đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày Khánh đản Đức Phật A Di Đà.
Trong không khí trang nghiêm, Đại đức Thích Thiền Ngộ, trú trì Niệm Phật đường Sơn Nguyên đã niêm hương cầu nguyện trong ngày lễ, cùng quý Đạo hữu Phật tử các giới.

Ngày Khánh đản của đức Phật A Di Đà, mỗi người con Phật thường chú tâm niệm hồng danh của Ngài cầu nguyện cho hết thảy chúng sanh thân tâm được an lạc, được hạnh phúc, làm điều phước thiện, nguyện cầu cho thế giới được hòa bình, xa lìa mọi khổ đau.

Đức Phật A Di Đà, Giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc có phát 48 đại nguyện nhằm trang nghiêm cõi nước của Ngài, cứu giúp chúng sanh trong thế giới Ta bà thoát khỏi tham, sân, si của cuộc sống và gieo duyên với hạnh nguyện độ sanh.

Ngài đã phát nguyện: “Nếu con được thành Phật, mà Trời và Người trong cõi vô lượng thế giới chư Phật mười phương không thể nghĩ bàn, nghe danh hiệu con, cúi đầu đảnh lễ, năm vóc gieo xuống đất, vui mừng tu hạnh Bồ Tát, sẽ được Trời và Người kính trọng. Nếu không được như thế thì con chẳng trụ ở ngôi Chánh Giác.”
 

Hình ảnh ghi nhận được:





Đại đức Thích Thiền Ngộ niêm hương cầu nguyện





Pháp thoại về ngày vía A Di Đà











Kinh Hành Niệm Phật











 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới