Kỷ niệm ngày Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại Niệm Phật đường Sơn Thủy

Sáng ngày 17 tháng 11 năm Mậu Tuất (23/12/2018) tại Niệm Phật đường Sơn Thủy, thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới. Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã trang nghiêm cử hành lễ Khánh đản đức Phật A Di Đà PL. 2562 - DL. 2018
Quang lâm chứng minh và cử hành buổi lễ có Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới và đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử tại huyện A Lưới về tham dự buổi lễ.

Buổi lễ được tổ chức với ý nghĩa thiêng liêng và cao cả, đây là dịp để những người con Phật, đặc biệt là những hành giả tu theo pháp môn Tịnh độ ôn lại những hạnh nguyện của Đức từ phụ A Di Đà, từ đó phát nguyện tu tập để vững bước trên con đường giác ngộ giải thoát.

Đức Phật A Di Đà đã phát ra 48 hạnh nguyện rộng lớn, mỗi người Phật tử cần phải phát nguyện trọn đời niệm Phật, giữ vững niềm tin, học theo hạnh từ bi trí tuệ của Ngài để có được an lạc ngay trong thời khắc hiện tại và khi xả bỏ thân này sẽ sinh về cảnh giới Tây phương Cực lạc.
 
Hạnh nguyện của Phật A Di Đà cũng như hạnh nguyện của 10 phương chư Phật đều cùng một mục đích là tự giác, giác tha để đi đến giác hạnh viên mãn. Tức là, thứ nhất phải giác ngộ cho bản thân mình, tu tập cho viên thành chính giác rồi đem những điều giác ngộ đó lan tỏa cho những người xung quanh mình. Và cuối cùng, cùng nhau tu tập để sớm lên đường giải thoát, giác ngộ.

Một số hình ảnh ghi nhận được:



Cung thỉnh Đại đức Trưởng Ban Trị sự quang lâm



Đại đức Thích Tâm Phương niêm hương bạch Phật

















 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới