Ký sự Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới thăm viếng các tỉnh Miền Tây & đảo Phú Quốc

Chúc mừng sự thành công viên mãn của Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện A Lưới lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021, thực hiện tinh thần lục hòa cộng trú của chư Tôn đức Tăng, Ni, quý Cư sĩ Phật tử sau 3 tháng an cư kiết hạ cũng như giao lưu hỏi văn hóa của lục tỉnh miền Tây nam bộ, đồng thời khích lệ tinh thần phụng sự Đạo pháp của chư Tôn đức, quý Cư sĩ Phật tử thành viên Ban Trị sự.
Qua nhiều phiên họp, Ban Trị sự đã quyết định tổ chức chuyến thăm viếng các tỉnh Miền Tây và đảo ngọc Phú Quốc từ ngày 19-27 tháng 8 năm 2016 (17-25/7 Bính Thân) do Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự và Đại đức Thích Tín Nhơn, Phó Trưởng Ban Thường trực làm Trưởng đoàn của chuyến thăm viếng. Ban Truyền thông sẽ gửi đến quý độc giả lịch trình của chuyến đi gồm 7 kỳ.

Kỳ 1: Huế - Tp. HCM: 

Đúng 17h00 ngày 19/8/2016, xe đón phái đoàn Ban Trị sự tại chùa Phú Lâu khởi hành đi thăm viếng các tỉnh miền Tây và đảo ngọc Phú Quốc trên chiếc xe 29 chỗ ngồi mang biển số 75B-011.46 với 24 thành viên trong đoàn và Phật tử Lê Văn Chánh, hướng dẫn viên du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 20/8/2016, đoàn tham quan ngắm cảnh các tỉnh dọc theo 2 bên quốc lộ 1A, dừng chân tại thành phố biển Nha Trang xinh đẹp của tỉnh Khánh Hòa và tiếp tục hành trình về với TP. Hồ Chí Minh. Đến Sài Gòn phái đoàn đã được Phật tử Hà Minh Nhật, pháp danh Quảng Trí, hiện trú tại số 47, đường số 9, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp. HCM cung thỉnh phái đoàn lưu trú và dùng cơm tối thân mật tại tư gia.
 

 
Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự; Đại đức Thích Tín Nhơn, Phó Trưởng Ban Thường trực làm trưởng đoàn chuyến thăm viếng các tỉnh miền Tây và đảo ngọc Phú Quốc.



Kỷ niệm tại thành phố biển Nha Trang





thăm quan khu biệt thự Phú Mỹ Hưng (Q.7, Tp. HCM)



Phật tử Hà Minh Nhật (vòng tay quỳ giữa) chụp hình cùng phái đoàn Ban Trị sự

 

Kỳ 2: Tp. HCM - Hà Tiên  


 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới