Lễ Giải oan Bạt độ tại Đàn Âm Hồn nhân dịp 132 năm ngày thất thủ Kinh đô (1885-2017)

Chiều ngày 23/5/Đinh Dậu (17/6/2017), nhân dịp 132 năm ngày thất thủ Kinh đô (1885-2017), hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), theo chương trình Đại lễ Trai đàn chẩn tế, cầu nguyện âm siêu dương thái là Lễ Giải oan Bạt độ.
Quang lâm chứng minh niêm hương Lễ Giải oan Bạt độ chư Tôn Giáo phẩm trong Môn phái Tổ đình Tường Vân: Hòa thượng Thích Chơn Phương, trú trì chùa Thọ Đức – Huế; Hòa thượng Thích Quán Hạnh, Trú trì chùa Bảo Vân – Huế; Hòa thượng Thích Bổn Tâm, Trú trì chùa Phổ Tế - Huế; Hòa thượng Thích Chơn Niệm, Trú trì chùa Bảo Quang – Huế; Hòa thượng Thích Chơn Trí, Trú trì chùa Thiền Lâm – Huế. Cử hành khoa nghi Giải oan Bạt độ do Thượng tọa Thích Lương Nguyên, Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Tri sự Tổ đình Tường Vân và chư Tôn đức trong Ban Kinh Sư. 

Giải oan Bạt độ có nghĩa là cỡi bỏ oan khiên trói buộc, nhổ sạch phiền não đưa hương linh qua sông mê về bến giác. Lễ giải oan Bạt độ mang một tính cách vô cùng quan trọng là ta luôn nghĩ đến những oan hồn uổng tử đang chơi vơi nơi cảnh ngạ quỷ cô hồn chưa được siêu thoát mong được hoá giải cứu độ.  

Nhân kỷ niệm 132 năm ngày 23.5 hôm nay, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) xin thành tâm tưởng niệm, cầu nguyện siêu độ các Anh hùng Liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, nhân dân nạn vong qua những biến cố lịch sử bi tráng đã âm thầm hiến mình cho độc lập của dân tộc; và nguyện nỗ lực phát huy tinh thần yêu nước thương nòi, xây dựng quê hương văn minh đạo đức, tổ quốc vinh quang trường tồn.
 
Chùm ảnh của buổi lễ:


Đại đức Thích Hồng Nghĩa, đệ nhị công văn Trai đàn dâng lời tác bạch cung thỉnh chư Tôn Hòa thượng chứng minh, Thượng tọa Sám chủ và Ban Kinh sư quang lâm đàn tràng.



















Chư tôn Hòa thượng chứng minh niêm hương bạch Phật









Thượng tọa Thích Lương Nguyên cử hành khoa nghi

























































 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới