Lễ Hằng thuận của hai Huynh trưởng Quảng Chính và Quảng Hợp tại chùa Ba La Mật – Huế

Sáng ngày 2/5/2016 (nhằm ngày 26/3 Bính Thân), tại chùa Ba La Mật (đường Nguyễn Sinh Cung, Vỹ Dạ) đã diễn ra lễ Hằng thuận của hai Huynh trưởng Nguyễn Mạnh Liêm pháp danh Quảng Chính (GĐPT Ba La Mật) và Hoàng Thị Kiều Loan pháp danh Quảng Hợp GĐPT Dương Biều).
Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh Thượng tọa Thích Thường Chiếu, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình, Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Ba La Mật; Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; chư Tôn đức bổn tự và đông đảo quan viên hai họ, Huynh trưởng, Đoàn sinh thân hữu gần xa của hai GĐPT tân lang, tân nương về tham dự.

Trong ngày trọng đại của đôi uyên ương hôm nay, Thượng tọa Thích Thường Chiếu đã nhắc lại lời Phật dạy về trách nhiệm, bổn phận của người Phật tử tại gia trong cuộc sống hôn nhân, hạnh phúc gia đình.

Tại buổi lễ Đại đức Thích Tâm Phương đã có món quà kỷ niệm cùng với lời chúc phúc trao đến cho đôi bạn trẻ. Và để nhắc nhở cho đôi tân lang, tân nương hiểu hơn về cuộc sống hạnh phúc lứa đôi theo tinh thần đức Phật dạy về hạnh phúc gia đình cho người Phật tử, sống làm sao cho đúng đạo lý làm người và giữ được lý tưởng của tổ chức GĐPT và bản sắc văn hóa của người Việt Nam.
 
Sau lời chỉ dạy của Thượng tọa chứng minh, chương trình lễ Hằng thuận kết thúc bằng khóa lễ cầu nguyện cho đôi bạn trẻ với nghi lễ truyền thống chúc phúc cho đôi tân lang, tân nương.
 


Chùa Ba La Mật





Phật tử Nguyễn Mạnh Liêm và Hoàng Thị Kiều Loan





Quan viên hai họ





Chư Tôn đức chứng minh























TT. Thích Thường Chiếu ban đạo từ





ĐĐ. Thích Tâm Phương tặng quà đến hai Huynh trưởng





Chụp hình lưu niệm


 

Tin, ảnh: Quảng Vinh - Nguyễn Ngọc Quang