Lễ Khai kinh - Cung thỉnh Giác linh Đại tường Cố Trưởng lão HT. Thích Chơn Thiện

Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2018 (8.9 Mậu Tuất), tại Tổ đình Tường Vân, tổ 16, khu vực 5, phường Thủy Xuân, thành phố Huế đã trang nghiêm trọng thể cử hành Lễ Khai kinh, Cung thỉnh Giác linh Đức Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN Cố Trưởng lão Hòa thượng Trú trì Tổ đình Tường Vân - Huế, Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh - Tp. Hồ Chí Minh.
Để tưởng niệm Giác linh Cố Trưởng lão, bậc tài đức cao trọng, tấm gương trí hạnh sáng ngời, bậc long tượng của Sơn mô Pháp phái đã đóng góp lớn lao cho sự nghiệp giáo dục, hoằng dương Phật pháp, xây dựng và phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam.   
 
Buổi lễ diễn ra trang nghiêm trong thể với sự tham dự đông đủ của Chư Tôn Hòa thượng, Chư Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni và Phật tử các giới thuộc sơn môn pháp phái Tổ đình Tường Vân - Huế.

Hòa thượng Thích Huệ Ấn, Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đương vi Sám chủ; HT. Thích Lưu Hòa, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; HT. Thích Chơn Phương, Trú trì chùa Thọ Đức đương vi nhị vị Chấp lệnh; HT. Thích Giác Đạo, Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng Ban Pháp chế TƯ, Phó Trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đương vi công văn buổi Lễ Bạch Phật khai kinh - Lễ Cung thỉnh Giác Linh Đức Cố Trưởng lão.

Chùm ảnh ghi nhận được:
  



Môn đồ Pháp quyến tác bạch cung thỉnh















Hòa thượng Thích Huệ Ấn niêm hương bạch Phật


















 
HT. Thích Giác Đạo, Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng Ban Pháp chế TƯ, Phó Trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đương vi Công văn Lễ Đại tường.
 








Cung thỉnh nhị vị Hòa thượng chấp lệnh







Hòa thượng Thích Lưu Hòa đệ nhất chấp lệnh



Hòa thượng Thích Chơn Phương đệ nhị chấp lệnh



































Bảo tháp Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện








 
 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới