Lễ Khai kinh và Mộc dục mở đầu Tuần lễ Phật đản PL. 2565 - DL. 2021 tại huyện A Lưới

Sáng 08 tháng 4 năm Tân Sửu (19.05.2021) tại Chùa Sơn Nguyên Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã trang nghiêm cử hành lễ Khai kinh và lễ Mộc dục mở đầu tuần lễ Phật đản Pl.2565 - Dl.2021 tại huyện nhà.
Quang lâm chứng minh và cử hành buổi lễ có Đại đức Thích Tâm Phương, UV BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới, Đại đức Thích Thiền Ngộ, Phó ban HDPT GHPGVN huyện A Lưới, Ni sư Thích Nữ Diệu Trung, Phó BTS, Trưởng ban TTXH GHPGVN huyện A Lưới và quý vị Đạo hữu Phật tử tại huyện nhà.

Năm nay là năm thứ hai liên tiếp, tăng, ni, phật tử trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đón mùa Phật đản không trọn vẹn khi dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành ở trong nước với làn sóng thứ tư, và ở nơi khởi nguồn của đạo Phật là Ấn Độ thì ịch đang gây biết bao đau thương, mất mát, làm đau lòng những người con Phật.

Chư Tôn đức đã trang nghiêm thành tâm dâng hương bạch Phật và cử hành nghi thức mộc dục, xưng tán hồng danh đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đồng tụng bài khánh đản, tụng kệ Tắm Phật, chư Tôn đức hiện diện lần lượt tự thân thực hiện nghi thức Tắm Phật, với ba gáo nước thơm rưới lên kim tướng Đức Phật sơ sinh trong ý nghĩa nguyện dứt bỏ các việc ác, nguyện làm các việc lành và nguyện độ hết thảy chúng sinh.

Một số hình ảnh ghi nhận được:
 


Chùa Sơn Nguyên







Cung thỉnh chư Tôn Thiền đức quang lâm





Đại đức Thích Tâm Phương niêm hương bạch Phật













Cử hành nghi thức Mộc dục

























Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới