Lễ Sơ dạ cung tiến Giác linh Cố Trưởng lão HT. Thích Chơn Thiện

Trưa ngày 16/11, Ban Nghi lễ trang nghiêm cử hành Lễ Sơ dạ cung tiến Giác linh theo Nghi lễ truyền thống Phật giáo xứ Huế.
HT. Thích Tâm Thọ, HT. Thích Lưu Hòa nhị vị chấp lệnh; HT. Thích Huệ Ấn, sám chủ, HT. Thích Giác Đạo công văn tang lễ cùng Ban Kinh sự thực hiện nghi thức Thài (dâng trầm trà và cơm) cúng dường Giác linh Cố Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch.

ĐĐ. Trí Đăng, ĐĐ. Tâm Chiếu, nhị vị dẫn lễ trong sự trang nghiêm thành kính tiến về Giác linh đài. ĐĐ. Hương Yên, trưởng pháp tử xúc động thành kính dâng lên cúng dường Tôn sư.

Đây là nghi lễ rất hiếm thấy, chỉ thực hiện các Đại lễ ngày xưa của triều đại nhà Nguyễn hoặc Đại tang chư vị Trưởng lão.
.


Cung thỉnh Nhị vị Hòa thượng Chấp lệnh, HT. Sám chủ và Ban Kinh sư









HT. Thích Tâm Thọ



HT. Thích Lưu Hòa



HT. Thích Huệ Ấn cử hành Lễ Sơ dạ











Nhị vị Đại đức dẫn lễ







ĐĐ. Hương Yên dâng lên cúng dường Tôn sư















HT. Giác Đạo tuyên sớ









Môn đồ pháp quyến

Cũng trong sáng nay, Ban Tổ chức, Ban Điều hành và Môn đồ pháp quyến tiếp đón các phái đoàn chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo các cấp Giáo hội, Ban Trị sự các tỉnh thành phố, quý cơ Lãnh đạo chính quyền các cấp trong và ngoài tỉnh, chư Tôn Giáo phẩm các Tổ đình, tự viện, Đạo tràng, Đoàn chúng đã về tại Tổ đình Tường Vân kính viếng Tang lễ Cố Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch.
 




































 









































































































 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới