Lễ Thắp nến tri ân - Tưởng niệm cầu siêu Anh hùng Liệt sĩ tại nghĩa trang huyện A Lưới

Tối ngày 25-7, tại nghĩa trang liệt sĩ huyện A Lưới đã trang nghiêm diễn ra lễ thắp nến tri ân, tưởng niệm cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào tử nạn nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019).
Hòa chung niềm thành kính tri ân khắp cả nước nói chung, huyện A Lưới nói riêng đã tổ chức lễ dâng hương hoa, thắp nến tri ân các hùng liệt sĩ, kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, tri ân những người có công với đất nước, với thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ, cả nước không quên xương máu các bậc anh hùng, toàn dân tưởng nhớ công ơn bao người chiến sĩ.

Sự kiện này do Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMT TQVN huyện A Lưới kết hợp Ban Trị sự GHPGVN huyện, huyện đoàn, các phòng ban trực thuộc... các Đồn biên phòng và quân sự tổ chức.
 
Quang lâm chứng minh, tham dự có sự hiện diện của Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới, chư Tôn đức Thường trực BTS, các ban chuyên môn trực thộc GHPGVN huyện và Bà Nguyễn Thị Sửu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện A Lưới; Ông Hồ Văn Ngưm, Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới; Ông Pi Loong Mái, Chủ tịch UBMT TQVN huyện; Ông Trần Toàn, huyện ủy viên, Bí Thư huyện Đoàn A Lưới; cùng các đoàn viên thanh niên, Đoàn sinh GĐPT trên địa bàn toàn huyệncùng quý cấp lãnh đạo chính quyền tham dự.
 
Trong không khí trang nghiêm của Đại lễ, chư tôn đức đức thành kính niêm hương tưởng niệm, tri ân anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn. Toàn thể chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử hiệp lực cầu nguyện anh linh các anh hùng liệt sĩ vị quốc hy sinh, đồng bào tử nạn trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đọc lời tưởng niệm có đoạn: Chiến tranh đã đi qua hơn một phần tư thế kỷ, quá khứ đau thương đã dần khép lại, chân trời mới đang mở rộng ra dần, đất nước Việt Nam nói chung và huyện A Lưới nói riêng ngày càng phát triển mạnh về mọi mặt như: Giáo dục được nâng cao, văn hóa dân tộc được gìn giữ và phát huy một cách trân trọng, kinh tế hội nhập ngày càng phát triển bền vững, an ninh chính trị được bảo đảm, đời sống nhân dân ngày càng hoàn thiện theo chiều hướng tích cực về mọi mặt. Có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay, chúng ta không bao giờ quên được sự hy sinh cao cả của những người con ưu tú của tổ quốc đã ngã xuống để bảo vệ quê hương Việt Nam thân yêu. 

Một số hình ảnh ghi nhận được:



Nghĩa trang Liệt sĩ huyện A Lưới





Chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới



Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận các cấp





Các tiết mục văn nghệ tri ân các anh







Thắp lửa truyển thống - Sáng mãi niềm tin 

















Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm




Phát biểu của lãnh đạo huyện
 

Đọc quyết tâm thư của đại diện ĐVTN 
 





Phát biểu của BTS PGVN huyện A Lưới 
 

Thắp hương và nến viếng các anh hùng liệt sĩ
 










Đại đức Thích Tâm Phương niêm hương bạch Phật cử hành Đại lễ Cầu siêu

















Thả chim bồ câu cầu nguyện







 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới