Lễ cáo Giang sơn, thượng phan Sơn - Thủy tưởng niệm 132 năm ngày thất thủ kinh đô Huế

Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày thất thủ kinh đô Huế (1885 – 2017). Để tỏ lòng tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ, chiến sỹ trận vong, nhân sỹ trí thức và đồng bào tử nạn vì đại nghĩa dân tộc; cầu siêu những cô hồn vô chủ bị chết oan ức trong biến cố thất thủ kinh đô năm 1885, đồng thời phát huy thiện tâm để tô bồi tình yêu quê hương, yêu đồng bào, dân tộc Việt Nam.
Môn phái Tổ đình Tường Vân sẽ tổ chức Đại lễ trai đàn chẩn tế, cầu nguyện âm siêu dương thái; trong 2 ngày, 23-24 tháng 5 năm Đinh Dậu (17-18/2017) tại Đàn Âm Hồn, số 73, đường Ông Ích Khiêm, P. Thuận Thành, Tp. Huế 

Sáng ngày 12/6/2017 (18/5/Đinh Dậu), Thượng tọa Thích Tuệ Vân, Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Trưởng Ban Tổ chức đương vi Công văn Đại lễ trai đàn chẩn tế cầu nguyện Âm siêu Dương thái cùng chư Tăng trong Môn phái Tổ đình Tường Vân cử hành Nghi lễ cáo Giang sơn tại Đàn Âm Hồn, thương phan Sơn - Thủy tại Đàn Xã Tắc và Hồ Tịnh Tâm - Nội Thành Huế.
 
Chương trình Đại lễ sẽ diễn ra trong 2 ngày, 23-24 tháng 5 năm Đinh Dậu (17-18/2017) tại Đàn Âm Hồn, số 73, đường Ông Ích Khiêm, P. Thuận Thành, Tp. Huế để hồi hướng tất cả công đức về pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.
 
Một số hình ảnh buổi lễ:



Lễ cáo Giang sơn tại 73 Ông Ích Khiêm, phường Thuận Thành, thành phố Huế









Lễ Thượng phan Sơn tại đàn Xã Tắc

























Lễ Thượng phan Thủy tại hồ Tịnh Tâm















Tin, ảnh: Ngọc Vũ - Song Sang