Lễ khai Đại Hồng chung tại chùa Giác Hoàng - Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế

Sáng ngày 26 tháng 8 năm 2017 (05.7 Đinh Dậu) tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế (cơ sở mới) đã trang nghiêm cử hành lễ khai Đại Hồng chung chùa Giác Hoàng.
Quang lâm chứng minh, cử hành buổi lễ có Hòa thượng Thích Chơn Tế, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Hòa thượng Thích Giác Quang - Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Thành viên Hội đồng chỉ đạo HVPGVN tại Huế; Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Thành viên Hội đồng chỉ đạo HVPGVN tại Huế; Hòa thượng Thích Chơn Hương - Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, Thành viên Hội đồng chỉ đạo HVPGVN tại Huế, chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện cùng chư thiện nam tín nữ Phật tử cũng đã về tham dự.

Sau khi Chư tôn Hòa thượng Chứng minh niêm hương bạch Phật, Hòa thượng Thích Quang Nhuận đã cử hành nghi lễ cầu nguyện, sái tịnh và khai Đại Hồng chung. Tiếng chung trầm bổng vang xa theo bài kệ thỉnh chung, làm cho không khí buổi lễ trang nghiêm, trọng thể.

Được biết Đại Hồng chung tại chùa Giác Hoàng - Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế nặng 1200kg do Gia đình Phật tử Lê Ích Thảo - Pháp danh Nguyên Lượng và Nguyễn Thị Giá - Pháp danh Nguyên Thanh hiện trú tại thủ đô Hà Nội phát tâm cúng dường.

Một số hình ảnh buổi lễ:



Chùa Giác Hoàng





Lầu chuông





Lầu trống



Đại hùng Bảo điện







Thượng toạ Thích Nguyên Thành tác bạch cung thỉnh





Cung thỉnh Chư tôn Hoà thượng chứng minh quang lâm









Chư tôn Hoà thượng chứng minh niêm hương bạch Phật







Hoà thượng Thích Quang Nhuận cử hành nghi lễ

















Sái tịnh Đại Hồng chung


































 
















































Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới