Môn phái Tổ đình Tường Vân tụng kinh Di Giáo và nhiễu Bảo tháp HT. Thích Chơn Thiện

Tối nay, vào lúc 19 giờ ngày 21/11/2020 (07.10 Canh Tý) tại tổ đình Tường Vân (phường Thủy Xuân, thành phố Huế), ChưTôn đức trong Môn phái Tổ đình Tường Vân đã đồng tụng kinh Di Giáo, bài kinh cuối cùng của Đức Thế Tôn trước lúc nhập Niết bàn, nhân lễ kỷ niệm Húy nhật lần thứ 4 cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện.
Chư Tôn đức Giáo phẩm trong Môn phái Tổ đình Tường Vân và đông đảo Đạo hữu Phật tử các giới đã tụng đọc kinh Di Giáo, đọc lại lời giáo huấn của Đức Từ Phụ trước lúc nhập Niết bàn được tóm tắt trong kinh Di Giáo là những lời dạy cuối cùng đầy ý nghĩa sâu sắc và thực tế. Việc đọc bản kinh này giúp cho hàng đệ tử Phật không chỉ học hạnh từ bi vô ngã từ đức Phật, mà còn cần phải biết tinh tấn thực tập, nuôi dưỡng ý chí xuất gia trên con đường tu học của tự thân mỗi người.

Sau thời khóa tụng kinh Di Giáo, chư tôn đức cùng Pháp hội đạo tràng đốt nến tri ân, hữu nhiễu bảo tháp nơi tôn trí nhục thân của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện trong không khí trang nghiêm và thành kính, tất cả đều nhất tâm tưởng niệm công hạnh của bậc chân nhân sáng ngời gương đạo hạnh.

Lễ húy nhật Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện sẽ được trang nghiêm cử hành vào lúc 09 giờ 30 ngày 22 tháng 11 năm 2020 (08.10 Canh Tý) tại Tổ đình Tường Vân, thành phố Huế.

Một số hình ảnh ghi nhận được:



Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Tế niêm hương bạch Phật









































Chư Tôn đức hữu nhiễu bảo tháp































Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới