Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Khu dân cư Kêr xã Hồng Vân huyện A Lưới

Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), sáng 8/11 tại thôn Kêr, xã Hồng Vân, huyện A Lưới đã diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là xã được tỉnh và huyện chọn làm điểm để tổ chức ngày hội.
Tham dự ngày hội có Ông Nguyễn Hữu Lạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBMT TQVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Ông Trần Gia Công, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế; Bà Nguyễn Thị Sửu, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện A Lưới; Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch HĐND huyện A Lưới; Ông Pi Loong Mái, Chủ tịch UBMT TQVN huyện A Lưới; Đại tá Nguyễn Minh Phương, Trưởng Công an huyện A Lưới’ Đại đức Thích Tâm Phương, UV BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện A Lưới cùng đông đảo quý vị Đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TQVN các cấp và bà con nhân dân KDC Keerr tham dự ngày hộ đông đảo.
 
Năm qua, Nhân dân thôn Kêr quan tâm giúp nhau về ngày công, cây, con giống, phát triển kinh tế nên đời sống từng bước được cải thiện, tiếp tục giữ vững các tiêu chí đã đạt trong xây dựng nông thôn mới.
 
Thông qua ngày hội, cán bộ và Nhân dân trong thôn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực, chủ động trong sản xuất chăn nuôi, tạo nguồn thu nhập ổn định, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân.

Phát biểu tại ngày hội Ông Nguyễn Hữu Lạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBMT TQVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận những kết quả đạt được của địa phương trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ngày hội còn là dịp để tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời, đánh giá, biểu dương kết quả 1 năm triển khai công tác của Mặt trận và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở, khu dân cư; nhất là việc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng khu dân cư, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
 

Bí thư Huyện ủy huyện A Lưới - Bà Nguyễn Thị Sửu đề nghị, trong thời gian tới, cấp ủy, ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể thônKeerrr xã Hồng Vân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; quán triệt sâu rộng các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; gắn bó mật thiết với nhân dân để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và sự bình yên ở trên địa bàn dân cư”.

Dịp này UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho học sinh nghèo vượt khó của thôn và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc và gia đình đạt chuẩn văn hóa năm 2019. Bà Bí thư huyện ủy cũng trao tặng 40 suất quà đến các hộ nghèo tại địa phương.

Một số hình ảnh ghi nhận được:



Các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội





























Chào cờ










 
Ôn lại lịch sử và truyền thống của Mặt trận Dân tộc Thống nhất VN và vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc VN trong sự nghiệp cách mạng hiện nay. 
 

 
Báo cáo tổng kết công tác thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh của khu dân cư Kêr năm 2019.
 
 


Ông Nguyễn Hữu Lạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBMT TQVN tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu
 


Tặng hoa chúc mừng



Trao 10 suất học bỗng đến các em học sinh vượt khó

 
Bà Nguyễn Thị Sửu, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện A Lưới phát biểu
 




Tặng quà chúc mừng ngày hội



Trao 40 suất quà đến các hộ nghèo











Phát động Quỹ vì người nghèo



 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới