Nghệ An: Lễ Hằng thuận cho đội bạn trẻ tại chùa Yên Thái xã Sơn Hải

Tại buổi lễ đôi tân lang tân nương được lắng nghe Đại đức truyền thọ Tam quy Ngũ giới và giảng giải về đạo nghĩa vợ chồng, khuyến tấn đôi bạn phải sống trọn vẹn bổn phận làm vợ, làm chồng, làm dâu thảo, rể hiền cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình, đối trước Tam bảo, đôi bạn trẻ phát nguyện sống chung hạnh phúc theo 5 nguyên tắc đạo đức cơ bản của Phật giáo, lấy giáo lý Phật Đà làm kim chỉ nam cho cuộc sống hiện tại.
Sáng ngày 27/12/2014 (06.11 Giáp Ngọ) dưới sự chứng minh của Đại đức Thích Tâm Phương, UV BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Đại đức Thích Tâm Ngọc, Phó Trưởng ban Pháp Chế GHPGVN tỉnh Nghệ An, trú trì chùa Yên Thái; Đại đức Thích Hải An, chùa An Thái – Quỳnh Long cùng quý Đạo hữu (chùa Yên Thái – chùa Ao, xóm 13, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Lễ hằng thuận cho đôi tân lang tân nương Hồ Vĩnh Thành - pháp danh: Quảng Đạt sánh duyên cùng Nguyễn Thị Thúy - pháp danh: Thanh Như Trụ được diễn ra trong niềm vui của hai họ và bà con Phật tử, đây cũng là lần thứ ba tại ngôi chùa quê tổ chức Lễ Hằng thuận.

Trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê là tâm nguyện mơ ước của bao người trong cuộc sống xây dựng gia đình. Đôi bạn trẻ Phật tử Quảng Đạt – Thanh Như Trụ trong ngày trọng đại của đời mình, đã trở về ngôi nhà tâm linh để đảnh lễ Tam-bảo cung thỉnh chư Tăng và bà con Đạo hữu chứng minh cầu nguyện và chúc phúc, lấy niềm tin và sự động viên này của chư Tôn đức cũng như quý bà con làm bài học để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Để đưa con thuyền hạnh phúc luôn gặp nhiều bình an.

Phát nguyện tại buổi lễ, đôi Tân lang tân nương phát nguyện. “Đứng truớc Tam bảo cùng hiện tiền chư Tôn đức cũng như hai gia đình và bà con Phật tử, hai chúng con xin thành tâm phát nguyện: Dẫu cuộc đời có gặp khó khăn thử thách chúng con cũng đồng lòng đồng ưu cộng lạc, trên thuận dưới hòa sống trọn đạo làm con và bổn phận của nguời con Phật. Chúng con luôn tôn trọng nhau, thành thật và thủy chung trọn đời, để khỏi phụ lòng ơn sanh thành giáo duỡng và niềm tin yêu của cha mẹ cũng như tỏ lòng tri ân đến Tam Bảo và chư Tôn đức, chúng con nguyện phụng đạo giúp đời, làm nguời tốt trong xã hội”.

Tại buổi lễ đôi tân lang tân nương được lắng nghe Đại đức truyền thọ Tam quy Ngũ giới và giảng giải về đạo nghĩa vợ chồng, khuyến tấn đôi bạn phải sống trọn vẹn bổn phận làm vợ, làm chồng, làm dâu thảo, rể hiền cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình, đối trước Tam bảo, đôi bạn trẻ phát nguyện sống chung hạnh phúc theo 5 nguyên tắc đạo đức cơ bản của Phật giáo, lấy giáo lý Phật Đà làm kim chỉ nam cho cuộc sống hiện tại.

Hằng thuận là một nét đẹp trong đời sống lứa đôi, lễ hằng thuận là cầu nối giữa đạo và đời, giữa hạnh nguyện giải thoát và ước nguyện xây dựng một xã hội tốt đẹp của chư Tăng và hàng Phật tử tại gia. Đám cưới tại chùa trở thành một nét văn hóa đối với Phật giáo nói riêng và xã hội nói chung, việc làm này chính là một trong những nhân tố quan trọng giúp cho người Phật tử tại gia Phật hóa gia đình, xây dựng đời sống gia đình và hướng thiện.

Cuối buổi lễ chư Tôn đức cùng quý Đạo hữu cử hành khoá lễ cầu an và chúc phúc cầu nguyện cho đôi tân lang tân nương đi trọn cuộc hành trình.

Sau đây là những hình ảnh buổi lễ hằng thuận.



Chùa Yên Thái (chùa Ao), xóm 13, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An





Đôi bạn trẻ tác bạch cung thỉnh



Chư Tôn đức quang lâm









Gia đình Tân lang















Gia đình Tân nương



Đại diện hai gia đình phát biểu







Đôi bạn trẻ phát nguyện









Dâng trà đến chư Tôn đức







Dâng trà đến cha mẹ hai bên













Tôn trọng sự bình đẳng







Đại đức Chứng minh giảng về ý nghĩa chiếc nhẫn















Đeo nhẫn cho nhau









Đại đức Thích Tâm Ngọc trú trì chùa Yên Thái trao chứng điệp Quy y và tặng quà đến hai bạn trẻ







Chư Tôn đức cử hành khoá lễ cầu nguyện









Chụp hình lưu niệm





Thả chim Bồ câu 







 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới