Nghệ An: Lễ Khai kinh Đại lễ Trai đàn chẩn tế tại chùa Yên Thái

Sáng ngày 17 tháng 12 năm 2016 nhằm ngày 19 tháng 11 năm Bính Thân, tại chùa Yên Thái, xóm 13, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã diễn ra Lễ khai kinh Đại lễ Trai đàn, truy tiến tiên linh, giải oan bạt độ, chẩn tế âm linh cô hồn, cầu nguyện Quốc thái Dân an nhân lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì, chú nguyện đúc đại hồng chung chùa Yên Thái.
Quang lâm chứng minh Đại lễ trai đàn có Hòa thượng Thích Huệ Ấn, Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trú trì chùa Phổ Quang - Huế; Hòa thượng Thích Huệ Phước, UV HĐTS GHPGVN, Phó Thư ký Ban Hoằng pháp TƯ, Phó trưởng Ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới, Trú trì chùa Từ Lâm - Huế, Sám chủ trai đàn và chư Tôn đức Ban Kinh sư, cùng đông đảo Đạo hữu Phật tử thiện tín.

Chương trình lễ công bố quyết định trú trì, chú nguyện đúc đại hồng chung, bạt thoát trầm luân, giải oan bạt độ chẩn tế âm linh cô hồn nguyện cầu âm siêu dương thái được diễn ra trong 2 ngày 17-18/12/2012 (19-20/11/Bính Thân) tại chùa Yên Thái, xóm 13, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

PV. ghi nhận hình ảnh chuỗi sự kiện diễn ra của đại lễ
 


Đại đức Thích Tâm Ngọc, trú trì chùa Yên Thái tác bạch cung thỉnh chư Tôn Hòa thượng, chư Thương tọa, Đại đức Tăng







Cung nghinh chư Tôn đức quang lâm





HT. Thích Huệ Ấn, chứng minh trai đàn



HT. Thích Huệ Phước, sám chủ trai đàn









Hòa thượng chứng minh niêm hương bạch Phật















Lễ bạch Phật khai kinh



















Lễ Thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ















Lễ Đề vị thỉnh chư hương linh






























 
Trước đó, TT. Thích Lương Nguyên, Phó Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Tri sự Tổ đình Tường Vân - Huế và chư Tôn đức Ban kinh sư cử hành Lễ Hưng tác thượng phan và Lễ Bạt vớt trầm luân tại Đền Thơi, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
 








Thượng phan





TT. Thích Lương Nguyên, sám chủ lễ Bạt thoát trầm luân































Đại đức Thích Tâm Ngọc thỉnh chư Hương linh về chùa Yên Thái quy y Tam Bảo




 
Vào lúc 17 giờ, theo chương trình đại lễ là lễ giải oan bạt độ cầu siêu quá cố chư hương linh. Buổi lễ đặt dưới sự chủ trì của TT. Thích Lương Nguyên, Phó Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế và chư Tôn đức đạo tràng kinh sư.
 








































HT. Thích Huệ Phước thuyết pháp và quy y chư hương linh














 

Tác giả bài viết: Tin, ảnh: Quảng Ngộ