Phát cháo và quà đến các bệnh nhân và người nhà tại bệnh viện huyện A Lưới

Đây là một trong những hoạt động Phật sự của Ban Trị sự, Ban từ thiện xã hội luôn hướng tới việc chia sẻ và chăm sóc sức khỏe dành cho những bệnh nhân và người nhà đang vất vả điều trị tại Bệnh viện. Đây cũng là điều cần thiết và nên làm từ tâm thức và lòng thương yêu đùm bọc lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều của những con người Việt Nam nói chung và những người con Phật nói riêng…
Thực hiện chương trình từ thiện hằng năm; Ban Trị sự, Ban Từ thiện xã hội GHPGVN huyện A Lưới đã thực hiện Nồi cháo dinh dưỡng chay để phát đến các bệnh nhân tại bệnh viện huyện A Lưới. Với tâm nguyện chia sẻ tình yêu thương, niềm an lạc dành cho những bệnh nhân trên địa bàn.
 
Sáng ngày 6-3, Ban Từ thiện GHPGVN huyện A Lưới đã về tại bệnh viện huyện phát cháo đến những bệnh nhân và người nhà tại các khoa.  
 
Phái đoàn đến phát cháo tại bệnh viện huyện A Lưới có Ni sư Thích Nữ Diệu Trung, Phó Trưởng BTS, Trưởng Ban TTXH; Sư cô Thích Nữ Liên Trí, Trưởng Ban Văn hóa cùng quý Phật tử tại thành phố Huế.
 
Đây là một trong những hoạt động Phật sự của Ban Trị sự, Ban từ thiện xã hội luôn hướng tới việc chia sẻ và chăm sóc sức khỏe dành cho những bệnh nhân và người nhà đang vất vả điều trị tại Bệnh viện. Đây cũng là điều cần thiết và nên làm từ tâm thức và lòng thương yêu đùm bọc lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều của những con người Việt Nam nói chung và những người con Phật nói riêng…
 
Ni sư Thích Nữ Diệu Trung, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban từ thiện xã hội GHPGVN huyện A Lưới cho biết. “Chương trình Nồi cháo An Lạc đã được Ban Từ thiện thực hiện từ năm 2013 đến nay, một tháng 2 lần vào sáng ngày mồng Một và ngày Rằm Âm lịch hằng tháng. Nồi cháo dinh dưỡng này sẽ phát cho bệnh nhân nghèo và người nhà của bệnh nhân..

Một số hình ảnh ghi nhận được:








































































 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới