Phật giáo huyện A Lưới tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2019

Chiều ngày 7/6, (nhằm ngày 5/5/Kỷ Hợi), tại Hội trường Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới (xã Sơn Thủy, huyện A Lưới) trong tinh thần hòa hợp thanh tịnh, trên cơ sở những thành quả đáng trân trọng trong công tác Phật sự năm 2019.
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện A Lưới trang nghiêm tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2019.
 
Quang lâm chứng minh tham dự có Hòa thượng Thích Trí Đạo, Ủy viên thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
Về phía Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới có Đại đức Thích Tâm Phương, UV BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Ni sư Thích Nữ Diệu Trung, Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban TTXH; Đại đức Thích Hương Sơn, Chánh Thư ký BTS kiêm Trưởng Ban HP; Đại đức Thích Thiền Nguyện, Phó Thư  ký Kiêm Trưởng Ban HDPT; Sư cô Thích Nữ Liên Trí, Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN huyện A Lưới; Sư cô Thích Nữ Thuần Tánh, Ủy viên BTS GHPGVN huyện A Lưới; Cư sĩ Lê Văn Hoàng, Phó Thư ký kiêm Trưởng Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới; Cư sĩ Trương Trà, Trưởng Ban Kiểm soát GHPGVN huyện A Lưới; Chư Tôn đức Tăng Ni và Quý Đạo hữu các Ban ngành trực thuộc, Ban Hộ tự Niệm Phật đường Sơn Thủy, Sơn Nguyên; Ban Điều hành các Vức cùng quý Nam Nữ thiện tín, Ban Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia đình Phật tử huyện A Lưới đã về tham dự cùng các đại biểu.
 
Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự đọc diễn văn khai mạc Hội nghị. Nội dung nhấn mạnh: Năm 2019, là năm Đất nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như: Kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019); Kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019); Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai lần thứ 3 tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc Vesak 2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc tỉnh Hà Nam đã thành công viên mãn.
 
Tại huyện A Lưới đã đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc thiểu số, 06 tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào, khu vực miền Trung, Tây Nguyên, năm 2019 thành công rực rỡ.  

Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã thực hiện nhiều công tác Phật sự như: Tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Vesak  PL.2563 và các hoạt động Phật sự khác.


Đại đức Thích Hương Sơn, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đọc báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019, Trong báo cáo có đoạn:

Hòa cùng không khí hân hoan của cả nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện A Lưới cũng khẳng định sự thành tựu các công tác Phật sự trong quá trình hình thành và phát triển về mọi mặt trong thời gian qua.

Được sự chỉ đạo sâu sát của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, sự quan tâm ưu ái, của Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận cùng các phòng ban trong huyện; Bằng tất cả tấm lòng phụng sự của chư Tôn đức cũng như tinh thần đoàn kết hòa hợp nội bộ tạo sự đồng thuận của cộng đồng xã hội trong chiều hướng hội nhập và phát triển tại huyện nhà nên đã đạt những thành quả nhất định.

Nhằm thực hiện tốt các công tác Phật sự, ngoài những phiên họp định kỳ của Thường trực, phiên họp toàn Ban Trị sự hay phiên họp bất thường để tổ chức các sự kiện trọng đại, Ban Trị sự Phật giáo huyện tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và Tổng kết Phật sự cuối năm để đánh giá những phương hướng hoạt động Phật sự thiết thực và hiệu quả.


Tại Hội nghị, Hòa thượng Thích Trí Đạo thay mặt Ban Thường trực BTS tỉnh ban đạo từ, tán thán tinh thần đoàn kết hòa hợp của chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự và đánh giá rất cao qua bản báo cáo Sơ kết cũng như phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm, mong rằng qua Hội nghị lần này Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới định hướng triển khai tốt các chương trình hoạt động trong 6 tháng còn lại và gửi lời cầu chúc an lạc đến đồng bào Phật tử vùng sâu vùng xa tinh tấn hơn nữa để cùng Ban Trị sự phát triển Phật pháp tại vùng khó khăn này.

Một số hình ảnh ghi nhận được:
 


Cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm



Niệm Phật cầu gia hộ







Chào Quốc kỳ - Đạo kỳ 







Đạo hữu Quảng Chủng - Hoàng Hữu Ngạn điều hành chương trình













Đại đức Thích Tâm Phương phát biểu khai mạc





Đại đức Thích Hương Sơn, Chánh thư ký BTS đọc báo cáo 







Hòa thượng Thích Trí Đạo ban đạo từ







Đại đức Thích Thiền Nguyện đọc lời cảm tạ







 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới