Phật tử Tống Văn Hiếu và Nguyễn Thị Hồng cúng dường tràng phan tại NPĐ Sơn Nguyên.

Chiều ngày 17-8, Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới về tại Niệm Phật đường Sơn Nguyên (tổ dân phố 3, đường Giải Phóng A So, thị trấn A Lưới) đại diện Gia đình Phật tử Tống Văn Hiếu pháp danh Quảng Long, Nguyễn Thị Hồng, pháp danh Quảng Phúc hiện trú tại Tp. Huế để cúng dường bộ đại tràng phan tôn trí tại chánh điện NPĐ Sơn Nguyên.
Đại đức Trưởng Ban Trị sự thay mặt Ban Hộ tự NPĐ Sơn Nguyên và quý Đạo hữu Phật tử tại địa phương hoan hỷ tán thán đạo tâm và cảm kích sự phát tâm cúng dường ý nghĩa thiết thực này đối với ngôi chùa vừa hoàn thành chánh điện vào cuối năm 2017.

Đức Phật dạy, nếu kẻ thiện nam người thiện nữ nào, phát tâm cúng dường tràng phan được mười món công đức như sau:

- Ở đời giống như cái tràng phan, từ quốc vương đại thần, thân hữu tri thức cung kính cúng dường.

- Giàu có tự tại, đầy đủ tài sản lớn.

- Tiếng tốt truyền khắp bao trùm các phương.

- Tướng mạo đoan nghiêm, thọ mạng lâu dài.

- Thường ở chỗ mình, thi hành kiên cố.

- Có danh xưng lớn.

- Có oai đức lớn.

- Sanh nhà thượng tộc.

- Thân hoại mạng chung được sanh lên trời.

- Mau chứng Bồ Đề.

Nguyện cầu chư Phật mười phương gia hộ đến Gia đình Phật tử Quảng Long và Quảng Phúc thân tâm an lạc, sở cầu sở nguyện thành tựu như ý.





Tôn trí đại tràng phan trước chánh điện







Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới