Phỏng vấn ĐĐ. Thích Tín Nhơn về công tác Tổ chức Đại lễ Phật đản tại huyện A Lưới

Hòa chung niềm hân hoan của người con Phật kính mừng ngày đức Từ phụ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni đản sanh. Tại huyện nhà A Lưới, Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới sẽ trang nghiêm tổ chức Tuần lễ Phật đản – PL. 2560 – DL. 2016 từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 4 năm Bính Thân (14-21/5/2016) để cúng dường ngày Đản sanh của đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN huyện A Lưới đã có buổi phỏng vấn với Đại đức Thích Tín Nhơn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự và Ban Tổ chức về sự kiện trọng đại này.


Đại đức Thích Tín Nhơn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự và Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2560 tại huyện A Lưới
 
Trước tiên chúng con xin kính niệm ân Đại đức đã dành chút thời gian cho buổi phỏng vấn; Kính bạch Đại đức, theo như chúng con được biết mùa Phật đản năm nay đúng vào năm kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN, đồng thời huyện nhà đang chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện A Lưới lần thứ nhất nhiệm kỳ 2016-2021, xin Đại đức cho biết ý nghĩa của Phật đản năm nay?
 
- Đại đức Thích Tín Nhơn: Lời đầu tiên thầy thay mặt chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự và Ban Tổ chức hoan hỷ tán thán về tinh thần công tác Phật sự của các anh em trong Ban Truyền thông Phật giáo A Lưới đã thể hiện hết trách nhiệm của mình trong các Phật sự của Giáo hội.
 
Năm 2016 là năm đất nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang mở ra một trang sử mới để chuẩn bị tổ chức nhiều sự kiện quan trọng như: bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp; kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN (1981 - 2016); tổ chức Diễn đàn Phật giáo Quốc tế chào mừng 1 năm Cộng đồng ASEAN; tiến hành Đại hội đại biểu GHPGVN cấp huyện thị xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
Hòa cùng không khí hân hoan của cả nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện A Lưới cũng khẳng định sự thành tựu các công tác Phật sự trong quá trình hình thành và phát triển về mọi mặt trong những năm qua.
 
Trên tinh thần đó, Đại lễ Phật đản và Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2560 - DL. 2016, Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới tổ chức trang nghiêm trọng thể Đại lễ Phật đản trong tinh thần ý nghĩa của Từ bi - Trí tuệ của Đức Phật để kỷ niệm cúng dường ngày Đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, cầu nguyện Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.      
 
Ý nghĩa Phật đản năm nay, mục đích cúng dường kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Phật; chào mừng ngày lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới được Đại hội đồng Bảo an Liên hợp quốc công nhận; góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa Phật giáo A Lưới và văn hóa các dân tộc thiểu số tại huyện A Lưới.
 
Thưa Đại đức cho biết Đại lễ Phật đản PL. 2560 – DL. 2016 Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện A Lưới sẽ tổ chức những chương trình gì đặc biệt trong ngày lễ trọng đại này?
 
- Đại đức Thích Tín Nhơn:
Đại lễ Phật đản PL. 2560 – DL. 2016 Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện A Lưới sẽ tổ chức thiết trí 2 lễ đài chính và 3 lễ đài khu vực: Lễ đài Sơn Nguyên: Thực hiện nghi thức tắm Phật cầu nguyện quốc thái dân an. Lễ đài Sơn Thủy: Lễ đài truyền thống, cử hành Lễ chính thức Đại lễ Phật đản PL. 2560 - DL. 2016.  

Trang hoàng cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo, cờ đuôi nheo từ Ngã ba Bốt Đỏ đến Bến xe (mới) A Lưới; trên bồn phân cách trước mặt chùa (50 cặp cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo giao - xen đánh dấu kỷ niệm 50 năm giải phóng A So) và trang hoàng cờ đèn từ đường Hồ Huấn Nghiệp đến đường Giải phóng A So – Niệm Phật đường Sơn Nguyên (50 cặp cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo giao – xen) và dọc đường Konh Khoai đến nhà Đạo hữu Đoàn Thị Gái. Và trang hoàng 20 cổng chào cùng Lễ đài của các Vức  A Ngo; Quảng Vinh; Hương Phong và các lễ đài tư gia Phật tử…

Đặc biệt năm nay chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng A So; 40 năm thành lập huyện A Lưới nên Ban tổ chức Đại lễ đã chỉ đạo GĐPT diễu hành 50 chiếc xe đạp, trang trí cờ hoa, đạp xe từ Sơn Thủy đến Sơn Nguyên.

Thực hiện 2 chiếc xe hoa với chủ đề Kính mừng Phật đản và Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN và diễu hành 2 chiếc xe hoa tối 14, 15 cúng dường đại lễ.

Chương trình văn nghệ sân khấu với chủ đề “Hát mừng Đản sanh” sẽ biểu diễn cúng dường Phật đản và phục vụ quần chúng vào đêm 12 và 13.4 Bính Thân tại Niệm Phật đường Sơn Thủy, Sơn Nguyên. Phóng sanh đăng vào tối 11.4 Bính Thân (Thứ Ba, ngày 17/5/2016).

Triễn lãm tranh “Mùa Sen nở” tại Hội trường Niệm Phật đường Sơn Thủy, khai mạc vào lúc 10 giờ ngày 11.4 Bính Thân. Thuyết giảng tại các Lễ đài trong tuần lễ Phật đản do Tăng Ni giảng sư Ban Hoằng pháp đảm trách.    

Thể hiện tấm lòng tri ân và tôn vinh các Anh hùng Liệt sỹ, chư Thánh tử đạo đã hy sinh vì đại nghĩa Dân tộc và Đạo pháp. Ban Tổ chức đặt vòng hoa tưởng niệm, thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang huyện A Lưới. Thăm viếng tặng quà từ thiện đến các bệnh nhân huyện A Lưới.

Tổ chức cắm trại Gia đình Phật tử tại 2 Niệm Phật đường bắt đầu từ ngày 13-15/4 Bính Thân (Thứ Năm - Thứ Bảy ngày 19 - 21/5/2016); 2 đêm văn nghệ cúng dường, hội thi văn nghệ, ẩm thực chay… Thời gian tổ chức Tuần lễ Phật đản từ ngày mồng 8 đến 15.4 Bính Thân (14/05 - 21/5/2016). Ngày chính lễ: Rằm tháng 4 năm Bính Thân (Thứ Bảy, 21/5/2016).
 
Xin Đại đức cho biết là công tác chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản như thế nào?
 
- Đại đức Thích Tín Nhơn: Công tác chuẩn bị đã gần hoàn tất, 2 lễ đài chính và 2 chiếc xe hoa đã được quý Đạo hữu chuẩn bị sẳn sàng mọi kế hoạch, phiên họp cuối cùng của Ban tổ chức vào ngày mồng 1 tháng 4 năm Bính Thân vừa qua đã triển khai thực hiện đồng bộ. GĐPT Sơn Thủy, Sơn Nguyên đã nỗ lực tập văn nghệ cúng dường Hát mừng Đản sanh. Các anh chị em đã em đã đi chặt tre, lá... từ tuần trước để chuẩn bị cho trại Tất Đạt Đa trong ngày Phật đản.
 
Qua đó thầy nhận thấy tinh thần trách nhiệm đoàn kết của chư Tôn đức Tăng, Ni và quý Phật tử rất cao, mặc dù trong thời gian này bà con mình đang bận rộn trong mùa màng thu hoạch lúa vụ hè, thế nhưng không phải vì vậy mà làm trở ngại các công tác Phật sự diễn ra.
 
Theo Đại đức tuần lễ Phật đản năm nay có gì đặc biệt hơn so với các năm trước?

- Đại đức Thích Tín Nhơn: Tuần lễ Phật đản năm nay, Ban Tổ chức nhấn mạnh tại các lễ đài khu vực của các Vức trực thuộc các Ban Hộ tự, xuyên suốt diễn ra từ ngày mồng 8-15 Bính Thân. Năm nay, trong ngày 15 tháng 4 năm Bính Thân, Ban Tổ chức Đại lễ phục vụ bà con Phật tử và đồng bào sắc tộc cơm chay miễn phí tại Niệm Phật đường Sơn Thủy. 
 
Cầu nguyện cho bà con đồng bào Phật tử vùng cao A Lưới phát triển tâm Bồ đề hơn nữa, mãi mãi là xứng đáng với người con Phật, luôn sống an lành trong ánh từ từ bi, trí tuệ của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Cuối cùng thầy cầu chúc cho các anh chị em trong Ban truyền thông luôn sức khỏe để hoàn thành tốt các công việc phật đản sắp đến.

Chúng con xin kính niệm ân Đại đức, kính chúc tuần lễ Phật đản PL. 2560 tại huyện A Lưới được thành tựu viên mãn.
 
 
 PV. Quảng Hoàng - Nguyễn Ngọc Vũ (thực hiện)